Chế biến cá tra xuất khẩu. (Ảnh: An Hiếu/TTXVN)
Theo bà Tô Thị Tường Lan, Phó Tổng thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), xuất khẩu cá tra năm 2025 của Việt Nam dự báo đạt gần 2,2 tỷ USD, phản ánh những nỗ lực đáng ghi nhận của toàn ngành.
Trung Quốc là thị trường trụ đỡ của ngành cá tra nhưng tăng trưởng không như kỳ với (với thị phần khoảng 27%, tăng khoảng 2,3%). Thị trường CPTPP (thuộc 11 quốc gia khu vực châu Á - Thái Bình Dương) - điểm sáng của ngành cá tra Việt Nam với thị phần 17% (đạt 340 triệu USD, tăng 37%) và điểm sáng của khối này là tăng trưởng của Mexico, Malaysia, Nhật Bản.
Hoa Kỳ chiếm thị phần 15% (giảm 3,3%), mức giảm từ thuế đối ứng 20%. Châu Âu (EU) chiếm thị phần khoảng 8% (mức duy trì khoảng trong 3 năm qua).
Các thị trường khác như: Thái Lan, Ai Cập tăng, Nhật Bản... là những thị trường tiềm năng cho xuất khẩu cá tra Việt Nam trong tương lai.
Về cơ cấu sản phẩm, cá tra phi lê đông lạnh vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất, đạt 1,5–1,6 tỷ USD (khoảng 98%). Các sản phẩm chế biến tuy tăng 13–19% nhưng mới chiếm khoảng 2,4% tổng kim ngạch. Theo VASEP, dư địa phát triển sản phẩm giá trị gia tăng còn rất lớn trong những năm tới.
Dự báo năm 2026, nguồn cung cá thịt trắng toàn cầu sẽ tiếp tục thắt chặt, mở ra cơ hội cho cá tra Việt Nam, đặc biệt tại EU nhờ lợi thế từ EVFTA. Tuy nhiên, các thị trường này cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao về bền vững, truy xuất nguồn gốc và tiêu chuẩn ESG.
Trên cơ sở đó, VASEP dự báo kim ngạch xuất khẩu cá tra năm 2026 có thể đạt khoảng 2,3 tỷ USD, tăng 5% so với năm 2025, đồng thời khuyến nghị doanh nghiệp chủ động nâng cao năng lực cạnh tranh, đa dạng hóa thị trường và đẩy mạnh sản phẩm giá trị gia tăng.
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến khẳng định cá tra đã trở thành ngành hàng xuất khẩu chủ lực, đóng góp khoảng 2,1 tỷ USD vào kim ngạch nông lâm thủy sản, với diện tích nuôi ổn định khoảng 6.400 ha và sản lượng năm 2025 ước đạt 1,67 triệu tấn.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.