Ngành ô tô Đức là đối tượng chịu thiệt hại lớn hơn cả, với kim ngạch xuất khẩu giảm gần 14%
Về tổng thể, kim ngạch xuất khẩu của Đức sang Mỹ trong ba quý đầu năm 2025 giảm 7,8% so với cùng kỳ năm trước, một sự đảo ngược hoàn toàn so với mức tăng trưởng trung bình gần 5% trong giai đoạn từ năm 2016 đến 2024. Ngành ô tô Đức là đối tượng chịu thiệt hại lớn hơn cả, với kim ngạch xuất khẩu giảm gần 14%, trong khi các ngành kỹ thuật và hóa chất đều ghi nhận mức giảm khoảng 9,5%. Các chuyên gia dự đoán, hoạt động xuất khẩu từ Đức sang Mỹ sẽ khó phục hồi mạnh mẽ, do ít có khả năng thuế quan được giảm trong tương lai gần.
Mỹ là đối tác mua hàng hóa "sản xuất tại Đức" lớn nhất từ trước đến nay, khiến thuế quan càng gây thiệt hại nặng nề hơn cho nền kinh tế Đức. Kể từ tháng 4, xuất khẩu ô tô và phụ tùng ô tô sang Mỹ ban đầu phải chịu mức thuế bổ sung đặc biệt cao 25%. Chỉ khi thỏa thuận thuế quan giữa Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ được ký kết vào mùa Hè 2025, mức thuế quan chung 15% mới được áp dụng cho các mặt hàng này.
Tình hình cũng không khả quan hơn nhiều đối với hoạt động kinh doanh của các nhà sản xuất máy móc Đức tại Mỹ. Xuất khẩu máy móc của Đức sang Mỹ cũng giảm 9,5%. Theo IW, "xuất khẩu máy móc của Đức sang Mỹ cũng phải chịu mức thuế cao hơn đáng kể là 50%, áp dụng cho thép và nhôm cũng như các sản phẩm làm từ các kim loại này". Ngành công nghiệp hóa chất cũng không tránh khỏi xu hướng giảm. Hoạt động kinh doanh của ngành này tại Mỹ giảm mạnh 9,5%, có thể không chỉ do thuế quan.
Viện Viện Kinh tế Đức (IW) cho biết: "Các yếu tố khác cũng có thể đóng vai trò trong sự đi xuống của ngành hóa chất, chẳng hạn như sản lượng thấp hơn ở Đức do giá năng lượng tăng cao".
Tính trung bình tất cả các lĩnh vực, xuất khẩu của Đức sang Mỹ giảm 7,8% trong 3 quý đầu năm. Trong cùng kỳ từ năm 2016 đến năm 2024, xuất khẩu của Đức sang Mỹ tăng trung bình gần 5%.
Nhà nghiên cứu Samina Sultan của IW nhấn mạnh: "Vì hiện tại phải giả định rằng thuế nhập khẩu của Mỹ sẽ không quay trở lại mức trước thời Tổng thống Trump trong tương lai gần, nên khó có thể kỳ vọng vào sự phục hồi đáng kể trong xuất khẩu của Đức sang Mỹ". Điều này có nghĩa là xu hướng hiện tại phải được coi là trạng thái bình thường mới" đối với các nhà xuất khẩu Đức sang Mỹ.
Do đó, IW khuyến nghị đầu tư mạnh hơn vào việc phát triển các thị trường xuất khẩu thay thế. Ông Sultan nói: "Để đạt được mục tiêu này, việc dỡ bỏ một cách có hệ thống các rào cản thương mại hiện có trong thị trường chung EU vẫn rất cần thiết. Nhưng quan hệ thương mại với các nước thứ ba cũng phải được mở rộng thông qua việc nhanh chóng ký kết các hiệp định thương mại tự do".
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.