Xuất khẩu duy trì đà tăng trưởng - Ảnh: THX
Theo số liệu từ Cục hải quan, lũy kế từ đầu năm đến giữa tháng 8, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 712 tỷ USD. Số liệu từ Cục hải quan. Đáng chú ý, khu vực doanh nghiệp trong nước đang cải thiện, trong khi sản xuất công nghiệp và đơn hàng xuất khẩu mới đều tăng. MBS Research dự báo xuất khẩu cả năm nay có thể tăng khoảng 17-20%. Tuy nhiên, để duy trì đà tăng, doanh nghiệp phải nâng chuẩn sản phẩm, đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, truy xuất nguồn gốc, môi trường và sở hữu trí tuệ, đặc biệt tại Mỹ và EU. Bài toán không chỉ là tăng kim ngạch, mà còn phải tăng giá trị gia tăng và vị thế của hàng Việt trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
Ông Lê Hoàng Tài, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại, nhấn mạnh Mỹ là thị trường có quy mô lớn, sức mua cao nhưng cạnh tranh cao và yêu cầu nghiêm ngặt về chất lượng, truy xuất nguồn gốc, ghi nhãn, môi trường, lao động và sở hữu trí tuệ.
Theo ông Lê Hoàng Tài, doanh nghiệp Việt Nam cần nâng giá trị gia tăng, đa dạng hóa sản phẩm và tăng cường nhập khẩu máy móc, công nghệ, nguyên liệu, sản phẩm, dịch vụ từ Mỹ. Tuân thủ quy định phải được xác định là một yếu tố cốt lõi của năng lực cạnh tranh.
Trong khi đó, tại thị trường EU, sau 6 năm thực thi EVFTA, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - EU đã tăng từ 49,8 tỷ USD năm 2019 lên gần 74 tỷ USD vào cuối năm 2025, với thặng dư thương mại đạt mức kỷ lục 38,6 tỷ USD. Theo chuyên gia, các yêu cầu của thị trường này cũng ngày càng cao. Quy định về bao bì và chất thải bao bì yêu cầu 100% bao bì phải có khả năng tái chế vào năm 2030. Quy định chống mất rừng áp dụng từ cuối năm 2026 đối với cà phê, cao su, gỗ cũng đặt ra yêu cầu minh bạch hóa chuỗi cung ứng. Do đó, doanh nghiệp muốn tận dụng hiệu quả các ưu đãi từ EVFTA phải chủ động nâng chuẩn sản phẩm, kiểm soát dư lượng hóa chất, đầu tư chế biến sâu và sử dụng bao bì thân thiện với môi trường.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.