Xúc tiến du lịch Đồng bằng sông Cửu Long tại Malaysia

VTV.vn - Hội nghị xúc tiến du lịch ĐBSCL tại Kuala Lumpur mở thêm cơ hội kết nối doanh nghiệp, phát triển tour tuyến và thu hút khách Malaysia đến miền Tây.

Tại Kuala Lumpur, Malaysia, Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh trong vùng cùng Hiệp hội Đại lý Du lịch và Lữ hành Malaysia vừa tổ chức Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch Đồng bằng sông Cửu Long năm 2026. Hội nghị mang chủ đề “Điểm đến an toàn, văn minh và thân thiện”, hướng đến mục tiêu mở rộng thị trường khách quốc tế cho du lịch miền Tây.

Xúc tiến du lịch Đồng bằng sông Cửu Long tại Malaysia- Ảnh 1.

Tiềm năng du lịch ĐBSCL được giới thiệu đến nhiều doanh nghiệp lữ hành tại Malaysia.

Tại hội nghị, ban tổ chức giới thiệu tổng quan tiềm năng và các sản phẩm đặc trưng của vùng. Trong đó, du lịch sông nước, miệt vườn, sinh thái, biển đảo, ẩm thực và văn hóa bản địa tiếp tục được xác định là những thế mạnh nổi bật. Đây là nhóm sản phẩm có bản sắc rõ, phù hợp với xu hướng du lịch trải nghiệm và dễ tạo dấu ấn với khách quốc tế.

Theo số liệu công bố tại sự kiện, năm 2025, ĐBSCL đón khoảng 63,35 triệu lượt khách trong và ngoài nước. Tổng thu từ du lịch đạt hơn 80.821 tỷ đồng, tăng 29,8% so với năm 2024. Kết quả này cho thấy đà phục hồi tích cực của du lịch khu vực, đồng thời tạo thêm cơ sở để các địa phương đẩy mạnh xúc tiến ở những thị trường gần, giàu tiềm năng như Malaysia.

Xúc tiến du lịch Đồng bằng sông Cửu Long tại Malaysia- Ảnh 2.

Du khách hào hứng trải nghiệm tại phố đi bộ Bến Ninh Kiều.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Việt Phương - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch ĐBSCL - cho biết, năm 2025, khách du lịch Malaysia đến Việt Nam đạt gần 574.000 lượt, nằm trong nhóm thị trường gửi khách hàng đầu.

Xúc tiến du lịch Đồng bằng sông Cửu Long tại Malaysia- Ảnh 3.

Ông Trần Việt Phương - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch ĐBSCL - phát biểu tại hội nghị (Ảnh: BTC)

Ông Dương Hoàng Sum, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long cũng bày tỏ kỳ vọng qua các cuộc gặp gỡ, doanh nghiệp hai bên sẽ hiểu rõ hơn về tiềm năng và các điểm đến tiêu biểu của vùng, từ đó sớm hình thành những hợp đồng hợp tác cụ thể và mở ra các tuyến du lịch mới cho du khách Malaysia đến ĐBSCL.

Từ phía đối tác, các đại diện doanh nghiệp du lịch Malaysia, đánh giá Việt Nam nói chung và Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng là thị trường quốc tế quan trọng, giàu triển vọng. Khoảng cách địa lý gần, đường bay thuận tiện cùng sự tương đồng về văn hóa, ẩm thực là điều kiện thuận lợi để hai bên gia tăng trao đổi khách. Bà cũng nhận định du khách Malaysia thường ưu tiên các sản phẩm gắn với trải nghiệm văn hóa bản địa, du lịch sinh thái, du lịch sông nước, ẩm thực địa phương và du lịch cộng đồng. Đây cũng chính là lợi thế nổi bật của vùng ĐBSCL.

Xúc tiến du lịch Đồng bằng sông Cửu Long tại Malaysia- Ảnh 4.

Các đại diện doanh nghiệp du lịch Malaysia, đánh giá Việt Nam nói chung và ĐBSCL nói riêng là thị trường quốc tế quan trọng, giàu triển vọng. (Ảnh: BTC)

Xúc tiến du lịch Đồng bằng sông Cửu Long tại Malaysia- Ảnh 5.

Thông qua hội nghị xúc tiến du lịch tại Malaysia mở ra nhiều cơ hội hợp tác quốc tế cho ĐBSCL (Ảnh: BTC)

Xúc tiến du lịch Đồng bằng sông Cửu Long tại Malaysia- Ảnh 6.

Doanh nghiệp du lịch ĐBSCL ký biên bản ghi nhớ hợp tác với doanh nghiệp lữ hành Malasia (Ảnh: BTC)

Tại hội nghị, hai bên đề xuất tăng kết nối doanh nghiệp lữ hành, tổ chức thêm các chuyến khảo sát Famtrip, phát triển tour liên kết và chia sẻ thông tin thị trường, tạo thêm động lực để mở rộng tour tuyến và nâng vị thế du lịch miền Tây trên thị trường quốc tế.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.