VTV.vn - Căng thẳng Trung Đông tiếp tục leo thang khi Iran phóng tên lửa vào miền Bắc Israel vào đêm 7/6, đánh dấu đợt tấn công đầu tiên kể từ lệnh ngừng bắn hồi tháng 4.
Tên lửa bay qua bầu trời miền Trung Israel trong cuộc tấn công của Iran, ngày 7/6/2026 (Ảnh: AP)
Iran hôm 7/6 đã phóng tên lửa vào Israel, và Israel đã đáp trả bằng các cuộc tấn công vào Tehran. Xung đột leo thang giữa Iran và Israel trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và nước Cộng hòa Hồi giáo đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ.
Động thái Iran phóng tên lửa vào Israel diễn ra sau khi Chủ tịch Quốc hội Iran Ghalibaf nói trong một bài đăng trên X rằng việc phong tỏa hải quân và vi phạm các thỏa thuận liên quan đến Lebanon của Mỹ là vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định đây là lời cảnh báo nhằm đáp trả các cuộc không kích của Israel vào thủ đô Beirut của Lebanon cùng ngày trước đó. Tehran tuyên bố sẽ mở rộng các biện pháp trả đũa nếu Israel tiếp tục các hành động quân sự trong khu vực.
Kiểm tra tại hiện trường vụ không kích của Israel đánh trúng một tòa nhà ở Dahiyeh, ngoại ô phía Nam Beirut, Lebanon, ngày 7/6/2026. (Ảnh AP/Hassan Ammar)
Nhà Trắng xác nhận rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được báo cáo về việc giao tranh tái diễn sau khi Iran phóng tên lửa vào Israel lần đầu tiên kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực.
Hãng tin Axios sau đó đưa tin rằng Tổng thống Trump đã điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu để thúc giục Tel Aviv không tấn công đáp trả Tehran, kêu gọi không leo thang căng thẳng hơn nữa. Tuy nhiên, cuối cùng Israel vẫn tiến hành các cuộc tấn công trả đũa, với những vụ không kích được báo cáo ở các thành phố Tehran, Isfahan, Tabriz và Karaj.
Chủ tịch Quốc hội Iran Ghalibaf Ghalibaf cho rằng hoạt động quân sự ở Lebanon và lệnh phong tỏa đang diễn ra của Mỹ là yếu tố đã biến các căn cứ và tài sản của Washington trong khu vực thành mục tiêu tấn công hợp pháp.
(Ảnh: AP)
Hãng thông tấn AP đưa tin hôm 7/6 rằng Israel cho biết Iran đã phóng tên lửa vào nước này. Vào sáng sớm 8/6 (theo giờ địa phương), Lực lượng Phòng vệ Israel thông báo trên X rằng họ đã tấn công các mục tiêu quân sự thuộc về "chế độ khủng bố Iran" ở miền Tây và miền Trung Iran.
Các hệ thống phòng không của Israel đã được kích hoạt và đánh chặn toàn bộ số tên lửa được phóng đi, đồng thời đặt quân đội trong trạng thái sẵn sàng cao. Các quan chức Israel tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ các đợt tấn công từ Iran. Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã triệu tập cuộc họp khẩn với giới chức an ninh để đánh giá tình hình và đưa ra các bước đi tiếp theo.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.