Xung đột ở Trung Đông làm lu mờ triển vọng đàm phán hòa bình Nga - Ukraine

Quỳnh Chi (Theo Moscow Times)

04/03/2026 07:13 GMT+7

VTV.vn - Ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy xung đột ở Trung Đông có thể làm gián đoạn các cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ làm trung gian nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine.

(Ảnh: Sputnik)

(Ảnh: Sputnik)

Điện Kremlin hôm 3/3 cho biết Nga không nhận được "sự rõ ràng đầy đủ" về thời điểm và địa điểm diễn ra vòng đàm phán hòa bình Nga - Mỹ - Ukraine tiếp theo.

"Hiện tại gần như không thể nói về một cuộc đàm phán hòa bình tiềm năng ở Abu Dhabi vì những nguyên nhân hiển nhiên liên quan tới xung đột ở Trung Đông" - người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên trong cuộc họp báo hàng ngày.

Giới chức Ukraine trước đó cho biết vòng đàm phán hòa bình tiếp theo có thể diễn ra tại thủ đô Abu Dhabi của UAE.

"Rõ ràng là Mỹ đã phải đối mặt với nhiều vấn đề hơn trong những ngày gần đây" - ông Peskov nói. Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết ông không thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy cuộc xung đột ở Trung Đông sẽ ảnh hưởng đến cách tiếp cận của chính quyền Tổng thống Trump đối với các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine.

Xung đột ở Trung Đông làm lu mờ triển vọng đàm phán hòa bình Nga - Ukraine - Ảnh 1.

Đống đổ nát của một tòa nhà bị hư hại sau cuộc tấn công quân sự chung giữa Mỹ và Israel đang diễn ra ở Tehran, Iran, ngày 2/3/2026 (Ảnh: AP)

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói với báo Corriere della Sera của Italy trong một cuộc phỏng vấn được đăng tải hôm 3/3 rằng ông hy vọng vòng đàm phán hòa bình mới sẽ diễn ra vào cuối tuần này bất chấp các cuộc tấn công của Israel và Mỹ vào Iran.

"Không ai trì hoãn cuộc đàm phán ba bên tiếp theo cả" - ông Zelensky được dẫn lời nói - "Tôi tin rằng nó có thể được tổ chức vào ngày 5/3 hoặc 6/3 như kế hoạch."

Những dấu hiệu cho thấy các cuộc đàm phán hòa bình đang gặp bế tắc bắt đầu xuất hiện vào khoảng thời gian diễn ra cuộc họp cuối cùng ở Thụy Sĩ hồi tháng 2.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Corriere della Sera hôm 3/3, ông Zelensky cho biết các cuộc đàm phán đang bế tắc về vấn đề lãnh thổ. Theo đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn kiên quyết yêu cầu Ukraine từ bỏ quyền kiểm soát toàn bộ khu vực Donbass như một điều kiện để đạt được hòa bình.

Nguồn tin từ Điện Kremlin cho rằng Nga có thể sớm rút khỏi các cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ làm trung gian nếu Ukraine từ chối nhượng bộ lãnh thổ.

Mỹ hiện chưa công khai xác nhận khi nào vòng đàm phán hòa bình tiếp theo sẽ diễn ra.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và ông Jared Kushner - con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump - đã đóng vai trò quan trọng trong cả các cuộc đàm phán hòa bình Ukraine và các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran. Được biết, cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Tehran vào cuối tuần này đã đổ vỡ sau khi Mỹ và Israel tấn công Iran.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.