Xung đột bước sang ngày thứ 5
Các đợt phóng tên lửa, các cuộc không kích, phong tỏa hàng hải và khủng hoảng năng lượng... đang đẩy Trung Đông vào vòng xoáy bất ổn mới. Những diễn biến đang cho thấy mức độ rủi ro lan rộng ra ngoài phạm vi chiến trường.
Đến nay, Iran đã tiến hành 17 đợt không kích trả đũa vào các mục tiêu của Mỹ và Israel, trong đợt tấn công thứ 17 hôm nay, một căn cứ của Mỹ ở Erbil (Iraq), căn cứ không quân Ali Al Salem và Trại Arifjan ở Kuwait cũng trúng tên lửa và thiết bị bay không người lái của Iran.
Ở chiều ngược lại, các đòn không kích của Israel và Mỹ nhằm vào Iran tiếp tục mở rộng. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đã công bố các video về những cuộc tấn công được cho là nhằm vào bệ phóng tên lửa di động và một cơ sở hải quân của Iran.
Bộ Ngoại giao Mỹ đã nâng mức cảnh báo an ninh lên cao nhất đối với các cơ quan đại diện ngoại giao trong khu vực và kêu gọi công dân Mỹ khẩn trương triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn.
Xung đột cũng lan sang mặt trận năng lượng. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran hôm nay tuyên bố kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz và cảnh báo tàu thuyền không qua lại. Nhiều cơ sở lọc dầu và nhà máy sản xuất khí hóa lỏng ở các nước Vùng Vịnh cũng bị tấn công.
Giá dầu và khí đốt thế giới tiếp tục leo thang, do các cơ sở năng lượng buộc phải tạm dừng sản xuất vì xung đột.
Trong khi đó, nhiều quốc gia tiếp tục lên tiếng phản đối xung đột. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez kêu gọi: "Chúng ta phải học hỏi từ lịch sử và không thể chơi trò may rủi với số phận của hàng triệu người. Các quốc gia tham gia vào cuộc xung đột này phải ngay lập tức chấm dứt các hành động thù địch và cam kết quay trở lại đối thoại. Điều chúng ta biết chắc chắn là cuộc chiến tranh Iran sẽ không dẫn đến một trật tự quốc tế công bằng hơn".
Chiến sự giữa Mỹ, Israel và Iran giờ đây không còn là xung đột cục bộ mà đã trở thành một cuộc khủng hoảng khu vực với tác động trực tiếp tới an ninh và nguồn cung năng lượng toàn cầu.

(Ảnh: AP)
Liên hợp quốc kêu gọi bảo vệ an toàn cho người dân
Liên hợp quốc hôm 3/3 đã kêu gọi các bên liên quan trong xung đột tại Trung Đông tuân thủ Luật Nhân đạo quốc tế, bảo vệ dân thường và kiềm chế tối đa để tránh leo thang bạo lực.
Phát biểu tại Geneva, Thụy Sĩ, người phát ngôn Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhấn mạnh "mọi cuộc tấn công phải tuân thủ các nguyên tắc phân biệt mục tiêu, tương xứng và thận trọng nhằm bảo vệ dân thường và các công trình dân sự".
Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tác động của các hành động thù địch lan rộng đối với người dân và cơ sở hạ tầng thiết yếu. Liên hợp quốc khẳng định Luật chiến tranh quy định rõ rằng dân thường và các mục tiêu dân sự phải được bảo vệ.
Cơ quan này kêu gọi tất cả các bên thực hiện kiềm chế tối đa, ngăn chặn tình hình xấu đi và áp dụng mọi biện pháp khả thi để bảo đảm an toàn cho dân thường, bao gồm cả lao động di cư, trong bối cảnh xung đột tiếp tục mở rộng trong khu vực.
Nỗ lực giúp hành khách bị mắc kẹt rời Trung Đông
Theo thông tin được công bố của Bộ trưởng Bộ kinh tế và Du lịch UAE, từ ngày 1 - 3/3, có hơn 17.000 hành khách đã di chuyển trên 60 chuyến bay rời khỏi UAE. Trong giai đoạn tiếp theo, 80 chuyến bay đã được lên kế hoạch, phục vụ tổng cộng 27.000 hành khách. Các giai đoạn tiếp theo sẽ được triển khai dựa trên diễn biến tình hình an ninh và khi điều kiện được cho là an toàn.
Trả lời câu hỏi khi nào không phận sẽ mở lại, cơ quan chức năng UAE cho biết Cơ quan Hàng không Dân dụng Tổng hợp UAE đang tiến hành phối hợp và giám sát liên tục với các đối tác để đánh giá tình hình và tạo điều kiện cho việc mở lại dần dần và an toàn các chuyến bay trong không phận của đất nước. Hiện các hoạt động thương mại thông thường của Emirates, Etihad và Air Arabia vẫn chưa được nối lại. Emirates hiện đang xúc tiến một số chuyến bay hạn chế, trong đó có các chuyến chỉ ưu tiên dành cho một số đối tượng hành khách cần sớm rời UAE tới Việt Nam và theo chiều ngược lại.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.