Vụ nổ sau khi tên lửa Iran đánh trúng một tòa nhà tại Tel Aviv, Israel, ngày 28/2/2026 (Ảnh: AP/Tomer Neuberg)
Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim thúc giục Mỹ và Iran theo đuổi giải pháp ngoại giao hơn là leo thang xung đột. Thủ tướng Anwar nói: "Việc Israel khởi đầu tấn công là nỗ lực tồi tệ nhằm phá hoại các cuộc đàm phán đang diễn ra và lôi kéo các quốc gia khác vào một cuộc xung đột mà có thể không thể kiểm soát. Các cuộc tấn công đưa khu vực Trung Đông vào bờ vực thảm họa".
Trong khi đó, Indonesia cho biết lấy làm tiếc về sự thất bại của các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran, dẫn tới leo thang xung đột ở Trung Đông. Bộ Ngoại giao Indonesia cho biết Tổng thống nước này - ông Prabowo Subianto - sẵn sàng tới Tehran để xúc tiến đối thoại hòa giải nếu hai bên đồng ý.
Singapore cũng bày tỏ sự tiếc nuối về việc các cuộc đàm phán thất bại, dẫn đến việc Mỹ và Israel tấn công Iran, và Iran trả đũa bằng các cuộc tấn công vào Bahrain, Israel, Jordan, Kuwait, Qatar, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất. Singapore kêu gọi tất cả các bên quay trở lại đàm phán để đạt được giải pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế và các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc.
Singapore hiện tăng cường an ninh đối với các du khách đến nước này qua các cửa khẩu đường bộ, đường biển và đường hàng không. Cựu Thủ tướng Lý Hiển Long bày tỏ: "Cuộc chiến Trung Đông sẽ tác động đến giá dầu và đến các nước ở xa như Singapore. Cuộc chiến này đã bắt đầu và rất khó dự đoán khi nào cuộc chiến kết thúc. Chính phủ Singapore có sự chuẩn bị tốt nhất để hỗ trợ người dân vượt qua thách thức".
Sau khi Mỹ phát động cuộc tấn công phối hợp vào Iran, Tổng thống Philippines Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. đã chỉ thị Bộ Ngoại giao, Bộ Lao động Di cư và các đại sứ quán Philippines trên khắp Trung Đông kích hoạt các biện pháp dự phòng để đảm bảo an toàn cho hàng triệu người Philippines đang sinh sống tại các khu vực bị ảnh hưởng.
Theo dữ liệu của Bộ Lao động Di cư, Trung Đông là khu vực tập trung nhiều nhất số lao động Philippines làm việc ở nước ngoài (OFW), với tổng số 1,113 triệu người tính đến tháng 12/2025. Một số điểm đến hàng đầu của những người lao động OFW này bao gồm: UAE (397.892 người), Saudi Arabia (386.699 người), Qatar (160.890 người), Kuwait (106.364 người), Bahrain (21.129 người) (tính đến tháng 11/2025).
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.