Ngày 12/5, lực lượng cứu nạn hàng hải, Bộ đội Biên phòng và ngành Y tế thành phố Đà Nẵng đã phối hợp khẩn trương tiếp nhận, cấp cứu một ngư dân bị đột quỵ khi đang lao động trên vùng biển Hoàng Sa, sau hành trình xuyên đêm kéo dài khoảng 26 giờ trên biển.

Nạn nhân được chăm sóc y tế trên tàu SAR 631.
Trước đó, lúc 16h30 cùng ngày, tại cầu cảng Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Khu vực II, Trạm Kiểm soát Biên phòng Công trình 15 (Đồn Biên phòng Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) đã tiếp nhận thông tin về việc thuyền viên Phạm Mãi (tàu cá QNg 95392-TS) bị đột quỵ, liệt nửa người khi đang lao động trên vùng biển Hoàng Sa.
Ông Phạm Mãi (sinh năm 1970, trú xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) là thuyền viên trên tàu cá QNg 95392 TS do ông Phạm Sửu (trú tại xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi làm thuyền trưởng). Trong khi đang hành nghề trên biển, ông Phạm Mãi bị sự cố sức khỏe không tỉnh táo, đầu bị choáng, nghi bị đột quỵ, liệt nửa người, buộc tàu phải phát tín hiệu cấp cứu gọi Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Khu vực II ứng cứu.
Tình trạng bệnh nhân diễn biến nghiêm trọng trong điều kiện xa đất liền, thời tiết trên biển phức tạp, đòi hỏi phải tổ chức cứu nạn khẩn cấp.
Sau khi tiếp nhận tín hiệu cầu cứu, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã điều động tàu SAR 631 khẩn trương xuất phát tiếp cận ngư dân bị nạn.

Nạn nhân được đưa về bờ và chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng để cấp cứu và tiếp tục điều trị chuyên sâu.
Trong suốt nhiều giờ liên tục, lực lượng cứu nạn hàng hải và đội ngũ y tế theo dõi, chăm sóc, duy trì các biện pháp hỗ trợ y tế nhằm ổn định tình trạng bệnh nhân ngay trên tàu; đồng thời duy trì tốc độ hành trình cao để đưa nạn nhân vào bờ sớm nhất.
Đến tối 12/5, tại cầu cảng Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Khu vực II, Trạm Kiểm soát Biên phòng Công trình 15 thuộc Đồn Biên phòng Sơn Trà đã phối hợp tiếp nhận bệnh nhân từ tàu SAR 631.
Sau khi cập cảng, nạn nhân vẫn mơ màng, tiếp xúc chậm, không nói được. Lực lượng quân y và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sơn Trà nhanh chóng tiến hành thăm khám, sơ cứu ban đầu và hỗ trợ đưa ngư dân Phạm Mãi đến Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cấp cứu, điều trị.
Tính từ đầu năm 2026, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực II đã cứu và hỗ trợ 426 người bị nạn trên biển.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.