Công tác cán bộ luôn là yếu tố quyết định, đảm bảo sự trong sạch, vững mạnh của Đảng. Nếu cán bộ tha hóa, đó là thất bại và làm giảm niềm tin của nhân dân. Thực tế cho thấy, những câu chuyện về "đạn bọc đường" bắn trúng quan tham không phải là hiếm.
Chẳng hạn, cựu Cục phó Cục Quản lý thị trường Bộ Công Thương Trần Hùng từng khẳng định: "Yếu tố tiên quyết là con người phải thật có tâm, có tầm, có tài, có trí và quan trọng nhất là phải liêm chính. Công việc này phải đối mặt với những 'viên đạn bọc đường', nếu không liêm chính sẽ rất dễ thỏa hiệp". Thế nhưng, không lâu sau, ông bị TAND thành phố Hà Nội tuyên 9 năm tù về tội nhận hối lộ, liên quan đến việc bảo kê cho doanh nghiệp phát hành lậu 9,4 triệu quyển sách giáo khoa, thu lợi bất chính hơn 30 tỷ đồng.
Tại Vĩnh Phúc (nay thuộc tỉnh Phú Thọ), cựu Bí thư Tỉnh ủy kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Hoàng Thị Thúy Lan từng khẳng định: "Đảng bộ tỉnh luôn thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và yêu cầu các tổ chức cơ sở Đảng cũng phải thực hiện nghiêm công tác này để xây dựng Đảng bộ và chính quyền trong sạch, vững mạnh". Nhờ đó, năm 2022, theo công bố của Thanh tra Chính phủ, Vĩnh Phúc (cũ) đạt 77,95/100 điểm, dẫn đầu cả nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Cựu Bí thư Tỉnh ủy được trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thanh tra" của Thanh tra Chính phủ.
Nhưng đến đầu năm 2024, bà Lan lại bị khởi tố về tội nhận hối lộ liên quan đến Tập đoàn Phúc Sơn, tổng số tiền lên tới 25 tỷ đồng và 1 triệu USD. Tòa sơ thẩm tuyên phạt bà 14 năm tù.
Lịch sử đã chứng minh: mỗi khi Đảng thực hiện nghiêm công tác xây dựng, chỉnh đốn, Đảng mạnh, dân tin, đất nước phát triển. Ngược lại, nếu buông lỏng, để tham nhũng, tiêu cực lấn át, niềm tin sẽ suy giảm, tổ chức sẽ suy yếu. Do vậy, tự đổi mới và chỉnh đốn phải gắn chặt với nhau, là công việc thường xuyên, liên tục, không ngừng nghỉ.
Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần nhấn mạnh: "Cán bộ là gốc của mọi công việc. Quyền lực có được sử dụng đúng hay không phụ thuộc rất lớn vào cán bộ. Việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm; việc gì có hại dân, ta phải hết sức tránh". Lời dạy của Người vẫn còn vẹn nguyên giá trị: từ kháng chiến gian khổ đến công cuộc đổi mới và hội nhập, cán bộ luôn là nhân tố quyết định thắng lợi.
Cố Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Kim Ngọc (1917-1979) là lãnh đạo điển hình, tiên phong trong đổi mới tư duy và sáng tạo về phát triển nông nghiệp. Sinh ra trong gia đình nông dân nghèo, ông thấu hiểu nguyện vọng của người dân, hun đúc quyết tâm cải thiện đời sống nông dân, gắn lợi ích Đảng với quyền làm chủ ruộng đất của xã viên.
Cuối những năm 1960, Bí thư Kim Ngọc triển khai chủ trương "Khoán hộ", giao khoán ruộng đất cho từng hộ nông dân để họ trực tiếp hưởng thành quả lao động vượt mức. Dù ban đầu gặp nhiều ý kiến trái chiều, nhưng ông vẫn kiên định thực hiện thí điểm, vì mục tiêu đặt lợi ích nhân dân và hiệu quả sản xuất lên trên hết.
Trên cơ sở thí điểm ở các địa phương, ngày 13/01/1981, Ban Bí thư Trung ương Đảng ra Chỉ thị 100-CT/TW về "Cải tiến công tác khoán, mở rộng khoán sản phẩm đến nhóm và người lao động trong hợp tác xã nông nghiệp" - lần đầu tiên khoán sản phẩm chính thức trở thành cơ chế quản lý mới trong cả nước với tên gọi "Khoán 100". Ngày 5/4/1988, Bộ Chính trị ra Nghị quyết số 10-NQ/TW "Về đổi mới quản lý kinh tế trong nông nghiệp" do Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh ký ban hành (gọi là "Khoán 10").
Chính sách "Khoán 10" với những quy định mới, tiếp thu tinh thần cốt yếu của "Khoán hộ" và có sự điều chỉnh phù hợp với quy mô toàn quốc, đã đánh thức sự năng động, sáng tạo của người nông dân, khuyến khích họ chủ động sản xuất và làm giàu. Bởi dân có giàu thì nước mới mạnh, đó là giá trị và mục tiêu của phát triển.
"Khoán 10", cùng các chính sách đổi mới mạnh mẽ của Đảng, đã đưa nông nghiệp nước ta vào thời kỳ phát triển bứt phá ấn tượng: từ một nước thiếu lương thực triền miên, đến năm 1989, chỉ sau 1 năm thực hiện "Khoán 10", sản lượng lúa gạo cả nước đạt 21,5 triệu tấn và lần đầu Việt Nam xuất khẩu 1,2 triệu tấn lúa gạo. Đến nay, Việt Nam đã trở thành nước xuất khẩu gạo và nông sản hàng đầu thế giới.
Cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp từng khẳng định: "Đất nước phải biết ơn anh Kim Ngọc. Một người tâm huyết, dám đi tiên phong, đã đưa ra cái mới; đến nay đất nước phát triển nhờ có lúa gạo mà anh Ngọc đã đi tiên phong…"
Tấm gương đổi mới, sáng tạo của Bí thư Kim Ngọc vẫn còn nguyên giá trị, để lại kinh nghiệm, bài học quý báu cho các thế hệ cán bộ sau noi theo trong phát triển kinh tế nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.
Ngày nay, khi đất nước hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, hùng cường vào năm 2045, vai trò của cán bộ tiên phong vẫn nguyên giá trị. Câu chuyện của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh là minh chứng sinh động. Cuối tháng 6 năm 2025, khi còn là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang (cũ), đồng chí Thịnh không chỉ tham mưu chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn theo tinh thần Nghị quyết của Đảng, mà còn trực tiếp livestream bán 54 tấn vải chỉ trong 6 giờ. Đơn hàng không chỉ là khách nội địa mà còn từ thị trường quốc tế như Mỹ, Nhật Bản, Australia… giúp nông dân giải bài toán đầu ra bền vững cho sản phẩm và khẳng định vị thế nông sản Việt trên bản đồ xuất khẩu thế giới.
Phó Chủ tịch Phạm Văn Thịnh chia sẻ: "Điều khiến tôi xúc động nhất không phải con số 54 tấn bán được sau buổi livestream, mà là những cuộc gọi của bà con nông dân, của doanh nghiệp rằng lần đầu họ thấy một lãnh đạo tỉnh livestream bán hàng. Điều đó càng giúp khẳng định rõ hơn về chất lượng, thương hiệu vải Lục Ngạn, và giúp nhiều người thay đổi cách thức bán hàng truyền thống sang hình thức mới phi truyền thống nhưng với giá cao hơn và thị trường tiêu thụ rộng lớn hơn".
Ông Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, nhận định: "Với mô hình chính quyền hai cấp hiện nay, đội ngũ cán bộ là trung tâm, trực tiếp vận hành cơ chế mới, đưa chính quyền đến gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân tốt hơn. Vì thế việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Tôi đánh giá rất cao Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh trực tiếp xuất hiện tại vườn vải livestream bán hàng. Việc ông Thịnh livestream bán vải, không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn tạo dựng hình ảnh một vị lãnh đạo gần gũi, miệng nói tay làm, tăng niềm tin của người dân với Đảng và tăng độ tin cậy của sản phẩm với khách hàng. Tác động kép này là rất rõ."
Cán bộ là "then chốt của then chốt" trong công tác xây dựng Đảng, là gốc rễ quyết định mọi thành công hay thất bại. Mỗi cán bộ, đảng viên không chỉ là người thực thi chủ trương, chính sách của Đảng, mà còn là cầu nối gắn kết ý Đảng với lòng dân. Những tấm gương dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, sâu sát cơ sở, gần dân, vì dân chính là ngọn lửa thắp sáng niềm tin, khơi dậy khát vọng phát triển, hun đúc sức mạnh để hiện thực hóa mục tiêu Việt Nam hùng cường vào năm 2045.









Bình luận (0)