Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ tiến hành vào thời điểm rất có ý nghĩa, sau 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 35 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với nhiều kết quả có tính bước ngoặt, dấu ấn nổi bật. Thế và lực của đất nước, uy tín Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng tăng lên.
Nhiệm vụ của Đại hội XIV là khơi dậy bản lĩnh, trí tuệ và sức mạnh của toàn dân tộc, cùng quyết tâm xây dựng và phát triển đất nước hùng cường, thịnh vượng, sánh vai với các cường quốc năm châu.
Từ đời sống ấm no đến thế và lực quốc gia
Ở tuổi gần 95, cái tuổi xưa nay hiếm, ông Nguyễn Thế Vinh (Phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) chứng kiến những bước chuyển mạnh mẽ của quê hương mình, không chỉ bộ mặt làng quê khởi sắc, đời sống bà con xóm giềng ngày càng no ấm, đủ đầy. Cuộc sống ngày nay, có nhiều điều mà trước kia ông Vinh không chưa dám nghĩ đến.
"Bây giờ cuộc sống khác xưa, ngày xưa cả năm mới được miếng thịt, mà làm gì có thịt đến phần mình, phải có phiếu. Với sự lãnh đạo của Đảng, đến bây giờ cuộc sống thực là phấn khởi. Vừa qua mừng 80 năm thành lập đất nước, mỗi người được 100.000 đồng, gần đây quà Tết cho tuổi chúng tôi là 400.000 đồng. Quá là sung sướng!", ông Nguyễn Thế Vinh phấn khởi cho biết.
Ông Nguyễn Thế Vinh (Phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình)
Để người dân có cuộc sống sung sướng hơn, sung túc hơn đó là mục tiêu xuyên suốt trong các chủ trương của Đảng qua các kỳ Đại hội.
Trong đó, nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, nhiều chính sách an sinh, xã hội được Đảng ta quan tâm đặc biệt. Định hướng phát triển không chỉ là tăng trưởng, mà là cuộc sống phải ngày càng được tốt lên. Đất nước giữ được ổn định, xã hội giữa được trật tự và niềm tin.
Về lĩnh vực kinh tế, tăng trưởng GDP năm 2025 đạt 8,02% thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao của khu vực, thế giới. Vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam không ngừng được nâng cao.
Nhìn lại nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng là một nhiệm kỳ đặc biệt khó khăn, được ví "khó khăn nhiều như núi". Nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước chúng ta đã vượt qua và về đích. Trong bài trả lời phỏng vấn báo chí dịp Tết dương lịch vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng, đất nước chúng ta đã vượt qua thử thách bằng ý chí, nghị lực và sự đoàn kết; giữ vững ổn định để phát triển. Càng qua khó khăn, bản lĩnh, trí tuệ của Đảng càng được khẳng định. Và điều đó, càng làm tăng thêm sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và trong toàn xã hội.
"Công cuộc đổi mới trong 40 năm qua, đã tạo nên thế và lực rất vững mạnh cho đất nước ta có môi trường hòa bình ổn định và đang phát triển rất năng động. Vị thế quốc tế, uy tín quốc tế của Việt Nam không ngừng được nâng cao", bà Nguyễn Phương Nga, Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao khẳng định.
Đến năm 2030, Việt Nam đặt mục tiêu trở thành nước phát triển có thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045 Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Đó là khát vọng lớn, là ý chí thống nhất của Đảng ta và nhân dân ta. 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới, đất nước đã đạt được thành tựu to lớn, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử.
Đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân không ngừng được cải thiện. Cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tin quốc tế ngày càng được nâng cao. Thành quả đó sẽ là nền tảng vững chắc để tạo ra bước phát triển đột phá cho đất nước trong giai đoạn sắp tới.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân không ngừng được cải thiện. Vị thế quốc tế, uy tín quốc tế của Việt Nam không ngừng được nâng cao (Ảnh: Xuân Trường)
Đại hội XIV - Mở cánh cửa đưa dân tộc Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới
Và hôm nay (19/1), một chương phát triển mới của Dân tộc Việt Nam đã được mở ra khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (Đại hội XIV) bắt đầu ngày làm việc thứ nhất, với dự tham dự của 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5 triệu Đảng viên của Đảng.
Sau gần 96 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, trải qua 13 kỳ Đại hội. Mỗi kỳ Đại hội đều là những dấu mốc quan trọng, đưa đất nước vượt qua khó khăn, đạt được những thành tựu to lớn.
Đại hội XIV càng có ý nghĩa sâu sắc hơn bởi đây là Đại hội mở cánh cửa để đưa Dân tộc Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên mà Việt Nam quyết tâm hiện thực hóa "2 mục tiêu 100 năm" là 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập Nước. Phấn đấu để đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao; vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên Chủ nghĩa xã hội.
Hôm nay (19/1), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng bắt đầu ngày làm việc thứ nhất (Ảnh: Nhật Bắc)
Với chủ đề "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc vì hoà bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội", Đại hội XIV của Đảng là dấu mốc đặc biệt; là sự kiện trọng đại, có ý nghĩa lịch sử với Đảng và dân tộc Việt Nam, là nơi hội tụ của ý Đảng và lòng dân.
"Đại hội XIV của Đảng có vai trò lịch sử trọng đại - nơi phát huy mọi sức mạnh của dân tộc Việt Nam bước vào kỷ nguyên làm sáng chói dân tộc sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ căn dặn. Đại hội có ý nghĩa rất thực tiễn, rất lịch sử, vừa trọng đại, vừa là khát vọng của nhân dân", ông Vũ Trọng Kim, Đại biểu Quốc hội khóa XV nhận định.
Cùng quan điểm, GS.TS. Nguyễn Quang Ngọc, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam khẳng định, Đại hội XIV của Đảng đánh dấu một bước nhảy vọt kỳ diệu, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển, phồn thịnh, văn minh, thịnh vượng.
Sau 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 35 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với nhiều kết quả có tính bước ngoặt, dấu ấn nổi bật. Nhiệm vụ của Đại hội XIV là khơi dậy bản lĩnh, trí tuệ và sức mạnh của toàn dân tộc, cùng quyết tâm xây dựng và phát triển đất nước hùng cường, thịnh vượng, sánh vai với các cường quốc năm châu.
PGS. TS. Nguyễn Ngọc Đào, Đại biểu Quốc hội Khóa XII nhấn mạnh, Đại hội XIV khẳng định vai trò tuyệt đối của Đảng Cộng sản Việt Nam. Khẳng định ý chí, sự thống nhất và lý tưởng của toàn dân - lực lượng luôn theo Đảng suốt 95 năm qua. Đại hội XIV cũng mở ra những gì mà chúng ta có thể chưa từng nghĩ đến hoặc đã từng nghĩ đến nhưng chưa làm được. Đại hội lần này mở cửa cho những đột phá quan trọng.
Đại hội XIV của Đảng có vai trò lịch sử trọng đại - nơi phát huy mọi sức mạnh của dân tộc Việt Nam bước vào kỷ nguyên làm sáng chói dân tộc sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ căn dặn (Ảnh: Nhật Bắc)
Nói về tầm vóc lịch sử của Đại hội XIV so với các kỳ Đại hội trước, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Đào đánh giá Đại hội lần này, mà trước đó một năm chúng ta đã chuẩn bị những bước đi tiếp theo của lịch sử Việt Nam - một bước đi đột phá.
"Từ năm 1945, chưa ai nghĩ rằng chúng ta sẽ bỏ cấp huyện song điều này đã được thực hiện. Đây là bước đột phá lớn về mặt thể chế, giúp cho bộ máy tinh gọn, tăng hiệu lực, hiệu quả. Đây là ví dụ điển hình cho thấy Đại hội XIV sẽ mở ra một cánh cửa không chỉ trên phương diện lý luận, mà sẽ là hoạt động thực tiễn để khẳng định Đại hội XIV chính là một bước khởi đầu cho mọi sự khởi đầu tốt nhất trong kỷ nguyên vươn mình", PGS.TS. Nguyễn Ngọc Đào nói.
Ý Đảng, lòng dân
Có thể khẳng định Đại hội XIV của Đảng chính là bước ngoặt lịch sử mở ra giai đoạn phát triển mới của dân tộc Việt Nam. Đại hội XIV không chỉ là nơi hoạch định đường lối phát triển, đưa đất nước tiến bước trong một giai đoạn phát triển mới, mà đây còn là điểm hội tụ của ý Đảng với lòng dân.
"Đại hội XIV với không chỉ cá nhân tôi mà những đồng chí, đồng đội trong chi bộ thôn xóm phố và ở nhà quê của tôi cũng háo hức. Háo hức không phải xem "ai làm chức nọ chức kia", mà háo hức vì con đường mới đã lóe lên. Tập thể lãnh đạo từ Trung ương đến địa phương và cho đến từng đảng viên và người dân hăm hở đi vào con đường ấy", ông Trương Đình Tưởng, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Ninh Bình cho biết.
Trong khi đó, anh Nguyễn Anh Ngọc (Công ty Canon Việt Nam) chờ đợi Đại hội Đảng sẽ đưa đất nước phát triển hơn nữa, làm thế nào để kinh tế Việt Nam bước sang một trang mới thịnh vượng hơn.
PGS.TS. Nguyễn Ngọc Đào, Đại biểu Quốc hội Khóa XII cho biết khi tiếp xúc với người dân ở nhiều tầng lớp từ lái xe công nghệ, đến các nhà khoa học, nhà hoạt động chính trị đều có thể thấy một niềm tin ở Đại hội XIV, nơi sẽ quyết định những vấn đề then chốt nhất của đất nước.
"Người dân kỳ vọng sau Đại hội, xã hội của chúng ta, cuộc sống của nhân dân phải được cải thiện. Nhân dân cũng rất kỳ vọng sự "lột xác" bộ máy Nhà nước, được thay đổi căn cơ từ con người cho đến những quyết sách", PGS.TS. Nguyễn Ngọc Đào cho biết.
Đại hội XIV của Đảng là bước ngoặt lịch sử mở ra giai đoạn phát triển mới của dân tộc Việt Nam (Ảnh: UBND TP Hà Nội)
Khẳng định niềm tin về Đại hội XIV, Trung tướng Phạm Văn Hưng, Nguyên Tư lệnh Quân đoàn 2 nhấn mạnh, con đường xã hội chủ nghĩa của chúng ta không bao giờ chỉ ở phần lý luận mà là những vấn đề rất thực tế, xây đắp bằng những nhu cầu cơ bản, thiết yếu của nhân dân.
"Như Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị đã đặt những mục tiêu rất cụ thể về chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân như từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần; đến năm 2045 người dân có tuổi thọ trung bình đạt trên 80 tuổi, phấn đấu môi trường sống có chất lượng tốt… Tất cả những điều này đều hướng đến người dân.
Then chốt của then chốt là phải được lòng dân, dân phải tin. Đã có lòng tin thì chúng ta làm được tất cả", Trung tướng Phạm Văn Hưng cho biết.
Mục tiêu cao, thách thức lớn
Việt Nam đặt mục tiêu trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045, tức là chỉ còn 20 năm nữa. Điều này đòi hỏi đất nước chúng ta phải có sự đột phá trong phát triển. Các tầng lớp nhân dân đang đặt nhiều kỳ vọng và tin tưởng vào Đại hội XIV của Đảng.
Theo PGS.TS. Nguyễn Ngọc Đào, Đại biểu Quốc hội Khóa XII, Đại hội XIV chỉ ra rằng, mục tiêu cuối cùng là xây dựng một đất nước Việt Nam mạnh, dân sinh hạnh phúc. Nếu đạt được mục tiêu này thì then chốt là phải hành động.
"Chúng ta có những kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ở tầm quốc tế. Có người hỏi rằng có phiêu lưu không, liệu có không tưởng không, liệu có thành công không? Để trả lời câu hỏi này, không có cách nào khác là thống nhất ý chí, thống nhất hành động, từ đường lối của Đảng lãnh đạo đến việc thực hiện các quyết sách của Đảng thông qua bộ máy nhà nước và sự ủng hộ đồng lòng của xã hội, toàn thể người dân.
Khi ý Đảng, lòng dân được hoà quyện thành một mục tiêu quan trọng cuối cùng thì không có gì không thực hiện được", PGS.TS. Nguyễn Ngọc Đào khẳng định.
Nói về về mặt quản lý nhà nước, theo ông Đào, ngoài việc tính toán căn cơ, chủ động thì phải hành động quyết liệt, hành động phải có hiệu quả.
Một năm tiền đại hội, chúng ta đã chuẩn bị tư tưởng lớn, tư tưởng đột phá. Song yếu tố then chốt là chúng ta cần không dừng lại ở các mục tiêu trên giấy tờ, trên Nghị quyết mà phải bắt tay vào thực hiện. Thực hiện một cách cụ thể, một cách quyết liệt. Phải xây dựng một bộ máy công quyền minh bạch, liêm chính với những cán bộ đủ phẩm giá, đủ trình độ chuyên môn, có đạo đức.
"Tăng trưởng phải nhìn vào từng mâm cơm của gia đình, phải nhìn vào hạnh phúc của mỗi một gia đình vào sức khoẻ của người già và chăm sóc với trẻ em", PGS.TS. Nguyễn Ngọc Đào trích dẫn lời của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Chúng ta đang bước vào Đại hội XIV của Đảng trong một bối cảnh thế giới biến động rất nhanh, nhiều bất ổn, khó dự báo. Đồng thời chúng ta đang đứng trước yêu cầu phát triển mới cao hơn, quyết liệt hơn, phải giải quyết nhiều việc lớn, nhiều việc khó. Thế nhưng, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tin tưởng chắc chắn rằng, với trí tuệ, bản lĩnh của một Đảng chân chính cách mạng, qua gần 96 năm rèn luyện và trưởng thành, qua 13 kỳ Đại hội, đã đưa cách mạng Việt Nam gặt hái nhiều thắng lợi vẻ vang.
Đại hội XIV sẽ là nơi hội tụ và kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân. Mọi quyết sách của Đại hội đều đặt lợi ích quốc gia, dân tộc và hạnh phúc nhân dân lên trên hết. Đại hội XIV sẽ thành công rực rỡ. Đưa dân tộc Việt Nam bước vào kỷ nguyên rạng rỡ "giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc".









Bình luận (0)