VTV.vn - Những cuộc hôn nhân tỷ đô không phải lúc nào cũng có kết thúc đẹp như chuyện cổ tích.

Người giàu có ly hôn nhiều hơn?

Thông tin tỷ phú Bill Gates và vợ quyết định ly hôn sau 27 năm chung sống có thể gây chấn động thế giới những ngày qua nhưng có lẽ nó ít bất ngờ với hơn với những thành viên của Forbes 400 (400 người giàu nhất thế giới theo thống kê của Forbes). Tất cả họ đều biết quá rõ rằng – tiền, kể cả những chiếc du thuyền tỷ đô – cũng không thể mua được hạnh phúc.

"Dù là tỷ phú bạn vẫn phải đối mặt với những cảm xúc tương tự như người bình thường. Của cải không giúp bạn tránh được điều đó", Michael Mosberg, luật sư của Aronson Mayefsky & Sloan, một công ty luật sư gia đình có trụ sở tại New York cho hay.

Các cuộc hôn nhân tỷ đô và những cuộc ly hôn cay đắng - Ảnh 1.

Cuộc ly hôn của vợ chồng Bill Gates có thể khiến nhiều người gây sốc nhưng đây dường như không phải là câu chuyện quá lạ lẫm trong giới siêu giàu

Trên thực tế, các tỷ phú Mỹ ly hôn với tỷ lệ tương đương với tỷ lệ của người bình thường. Tạp chí Forbes đã thống kê tình trạng hôn nhân của 50 người giàu nhất nước Mỹ và kết quả là: các tỷ phú đã kết hôn 72 lần và 35 trong số đó kết thúc bằng ly hôn. Tỷ lệ rơi vào con số 49% - tương đương với tỷ lệ từ 40% - 50% của dân số Mỹ nói chung.

Giới nhà giàu đang xử lý vấn đề hôn nhân như thế nào? Nhiều người có những cuộc hôn nhân rất cổ điển nhưng cũng có những mối quan hệ mở. Có những kết thúc đẹp như mơ những cũng không thiếu những cái kết đầy đắng cay.

Tỷ lệ ly hôn của các tỷ phú Mỹ tương đương với người bình thường

Những cái kết đắng

Trong khi vợ chồng tỷ phú Bill Gates khẳng định, dù ly hôn, cả hai vẫn sẽ là đồng chủ tịch cho tổ chức từ thiện mà họ cùng sáng lập, thì nhiều cặp đôi không có cái kết được cho là yên ấm như thế.

Khi ông vua trái phiếu Bill Gross chia tay người vợ sống cùng 3 thập kỷ vào năm 2016, cuộc ly hôn ngay lập tức trở thành một vụ "nổ bom nguyên tử". Cặp đôi chiến đấu tại tòa an không khoan nhượng và cả trên thị trường bất động sản khi mỗi người được cho là cố gắng mua tài sản chỉ để trả giá cao hơn người kia.

Cuối cùng bà Sue Gross chỉ chịu ra đi với khối tài sản hơn 1 tỷ USD, quyền giám hộ hai con mèo và một số tác phẩm nghệ thuật đắt giá trong đó có bức Le Repos của Picasso.

Cuộc ly hôn năm 2015 của tỷ phú quỹ đầu tư, Ken Griffin với người vợ Anne Dias sau 12 năm chung sống cũng không được xem là hoàn hảo.

Cuộc ly hôn tốn nhiều giấy mực của báo chí đã tiết lộ những chi tiết xa hoa trong cuộc sống của cặp đôi giàu có. Bà vợ đòi 1 triệu USD mỗi tháng cho chi phí chăm sóc con cái sau lý hôn hay ông chồng bị cáo buộc đã ném vật nặng về phía vợ nhưng đã phủ nhận.

Sau nhiều tranh cãi, Anne Dias có khối tài sản 25 triệu USD cộng với 1 triệu USD cho mỗi năm kết hôn và cùng sở hữu căn hộ áp mái ở Chicago. Anne, người tuyên bố cô đã bị ép buộc phải ký vào thỏa thuận vào đêm trước đám cưới, sau đó đã kiện thêm. Tuy nhiên, cặp đôi đã đạt được một thỏa thuận bí mật ngay trước khi họ được đưa ra xét xử.

Trước đó, ông trùm dầu mỏ Harold Hamm và người vợ thứ hai, Sue Ann Arnall cũng có cuộc li hôn chả mấy êm xuôi. Vào năm 2015, Harold Hamm đã viết cho vợ một tấm séc trị giá khoảng 1 triệu USD từ tài khoản ở ngân hàng Morgan Stanley của mình. Cô vợ đã nhận khoản "đặt cọc" nhưng vẫn tiếp tục kiện tụng để tranh giành số tiền cao hơn.

Các cuộc hôn nhân tỷ đô và những cuộc ly hôn cay đắng - Ảnh 3.

Tỷ phú Harold Hamm chấm dứt cuộc hôn nhân bằng 1 tờ séc triệu đô

Vụ ly hôn của tỷ phú thừa kế Candy Jacqueline Mars với người chồng thứ hai, Hank Vogel, vào năm 1994 cũng "đắng" nhiều hơn "ngọt". Vogel đã quyết tâm đấu tranh để giành phần tài sản lớn hơn và cho biết, mình không hề biết… vợ là một tỷ phú.

Candy Jacqueline Mars cuối cùng đã giành chiến thắng trong một cuộc đấu trí kéo dài, nhưng chưa bao giờ kết hôn lần nữa.

Cuộc hôn nhân của trùm sòng bài Steve Wynn và vợ Elaine cũng kết thúc đầy cay đắng. Theo thỏa thuận vào năm 2020, Steve Wynn chia cho vợ hơn 11 triệu cổ phiếu của Wynn Resorts, nơi cô là đồng sáng lập và thành viên hội đồng quản trị. Mọi thứ cứ tưởng êm xuôi nhưng hai năm sau, Elaine lại đâm đơn kiện đòi quyền bán một phần cổ phần của mình và bị rút khỏi hội đồng quản trị vào năm 2015.

Sau các cáo buộc tình dục, dù luôn phủ nhận nhưng Steve Wynn cuối cùng đã phải từ chức Chủ tịch và Giám đốc điều hành của công ty vào tháng 2/2018. Cuối cùng ông trùm sòng bài đã bán tất cả cổ phiếu của mình, để Elaine trở thành cổ đông cá nhân lớn nhất của Wynn Resorts.

Các cuộc hôn nhân tỷ đô và những cuộc ly hôn cay đắng - Ảnh 4.

Những cuộc ky hôn tỷ đô

"Tôi đồng ý, tôi đồng ý, tôi đồng ý"

Dù có nhiều bài học nhãn tiền về những cái kết đắng cay nhưng các tỷ phú có xu hướng lạc quan với hôn nhân. Nhiều người kết hôn... vài năm 1 lần.

Ở tuổi 49, Elon Musk đã kết hôn ba lần, trong đó có hai lần với cùng một người phụ nữ, nữ diễn viên Talulah Riley.

Người đồng sáng lập Netscape, Jim Clark, đang có người vợ thứ tư (người mẫu Kristy Hinze, kém ông khoảng 35 tuổi). Giám đốc News Corp. Rupert Murdoch ở tuổi 85 quyết định kết hôn với cựu người mẫu 59 tuổi Jerry Hall vào năm 2016. Trước đó, tỷ phú truyền thông đã cuộc hôn nhân kéo dài 14 năm với người vợ thứ 2 gốc Trung Quốc Wendi Deng, người kém ông 37 tuổi.

Người đồng sáng lập Oracle, Larry Ellison, người đã trải qua 4 lần ly hôn, nay đã quay lại cảnh hẹn hò.

Ron Perelman đã kết hôn 5 lần – một kỷ lục trong giới tỷ phú Mỹ. Ông chủ thương hiệu Revlon có cuộc hôn nhân kéo dài 19 năm với người thừa kế ngân hàng Faith Golding, 9 năm với cuộc hôn nhân của cựu nhà báo chuyên mục Gossip (tin đồn) Claudia Cohen. Cuộc hôn nhân thứ 3 ngắn ngủi hơn, chỉ kéo dài 3 năm. Sau đó, Ron Perelman kết hôn với nữ diễn viên Ellen Barkin. Cặp đôi kết thúc sau 6 năm cùng các vụ kiện tụng gay gắt. Lần thử thứ năm, Perelman kết hôn với một bác sĩ tâm lý.

Các cuộc hôn nhân tỷ đô và những cuộc ly hôn cay đắng - Ảnh 5.

Các tỷ phú dường như rất dễ dàng để nói câu: "Tôi đồng ý"

Tương tự, một tỷ phú khác cũng không ngần ngại nói "tôi đồng ý" là Donald Trump. Cựu Tổng thống Mỹ đã trải qua 3 cuộc hôn nhân. Hiện ông Trump đang sống với người vợ thứ 3 là cựu người mẫu người mẫu Slovenia Melania Knauss. Hai người kết hôn vào năm 2005.

Những cuộc hôn nhân mở

Tuy nhiên, không phải mọi mối quan hệ đều kết thúc bằng một cuộc hôn nhân tỷ phú. Eric Schmidt, CEO Google từ năm 2001 đến năm 2011, đã kết hôn với vợ của mình, Wendy, từ năm 1980.

Mặc dù vậy, người được trang Page Six mệnh danh là "người đàn ông nóng bỏng nhất NYC" vào năm 2019 được cho là có mối quan hệ với nhiều phụ nữ như Ulla Parker, nhà thiết kế thời trang Shoshanna Gruss và cựu nhà báo Kate Bohner. Cựu CEO của Google còn bị đồn thổi có quan hệ với cựu vận động viên trượt băng nghệ thuật và bác sĩ Alexandra Duisberg.

Warren Buffett cũng có một "sự sắp đặt bất thường" với người vợ đầu tiên mà ông kết hôn vào năm 1952.

Buffett đã dành 5 thập kỷ để kết hôn với bà Susan Thompson, cho đến khi bà qua đời vào năm 2004. Bà được xem là động lực trong cuộc sống của ông, nuôi nấng ba con và thúc đẩy huyền thoại đầu tư cho đi tài sản trong các hoạt động từ thiện.

Các cuộc hôn nhân tỷ đô và những cuộc ly hôn cay đắng - Ảnh 6.

Warren Buffett có cuộc sông hôn nhân khá "đặc biệt" (Ảnh: Getty)

Tuy nhiên trong phần lớn cuộc hôn nhân, Warren Buffett đã sống với một người phụ nữ khác, Astrid Menks. Cả ba vẫn thân thiết, thậm chí được cho là đã ký thiệp Giáng sinh cùng nhau. Tỷ phú luôn có mặt trong danh sách 10 người giàu nhất thế giới đã không kết hôn với Astrid cho đến năm 2006, hai năm sau khi bà Susan qua đời.

Những người nói "không" với hôn nhân

Ngược lại với những người kết hôn vài năm 1 lần, nhiều tỷ phú chọn cách nói "không" với hôn nhân. Trong số đó có thể kể đến tỷ phú trẻ nhất nước Mỹ - Austin Russell, 26 tuổi, người thừa kế của Walmart, Lukas Walton, 34 tuổi, giám đốc điều hành Apple, Tim Cook, 60 tuổi hay ông trùm giải trí David Geffen, 78 tuổi.

Một trường hợp không thể không nhắc tới là Oprah Winfrey. "Bà trùm" truyền thông đã từ chối kết hôn với người bạn đời lâu năm của mình, Stedman Graham.

"Trong nhiều năm, có hàng trăm câu chuyện lá cải hàng tuần, về việc liệu chúng tôi có kết hôn hay không. Vào năm 1993, thời điểm sau khi tôi nói đồng ý với lời cầu hôn của anh ấy, tôi đã nghi ngờ. Tôi nhận ra mình không thực sự muốn một cuộc hôn nhân. Tôi muốn anh ấy cảm thấy tôi xứng đáng là vợ của anh ấy, nhưng tôi không muốn những hy sinh, những thỏa hiệp, những cam kết hàng ngày phải có để hôn nhân thành công. Các chương trình mới là ưu tiên của tôi và cả hai chúng tôi đều hiểu điều đó", Oprah Winfrey chia sẻ.

Oprah Winfrey và Stedman Graham đã bên nhau hơn ba thập kỷ nhưng chưa bao giờ kết hôn

Tất nhiên, Oprah không phải là tỷ phú duy nhất "kết hôn" với công việc của mình. Alex Karp, 53 tuổi, người đồng sáng lập và CEO của công ty khai thác dữ liệu Palantir Technologies, thừa nhận, dường như mình có rất ít thời gian dành cho đối tác.

Ly hôn không phải là chấm hết

Mặc dù phải trải qua những cuộc ly hôn đắt đỏ nhưng không phải cái kết nào cũng buồn.

"Nếu biết rằng chúng tôi sẽ chia tay sau 25 năm, chúng tôi sẽ làm lại tất cả", Jeff Bezos và MacKenzie Scott viết khi tuyên bố chia tay vào năm 2019.

"Mặc dù không còn bên nhau nhưng chúng tôi vẫn là một gia đình và trân trọng bạn bè chung", cả hai cho biết. Khi vợ cũ tái hôn vào đầu năm nay, ông chủ của Amazon, Bezos nói rằng mình "hạnh phúc và vui mừng" cho cặp vợ chồng mới.

Trước đó, tỷ phú giàu nhất hành tinh đã chuyển một phần tư cổ phần Amazon khi đó trị giá hơn 35 tỷ USD cho vợ cũ Scott như một phần của cuộc hôn nhân sau khi tan vỡ.

Các cuộc hôn nhân tỷ đô và những cuộc ly hôn cay đắng - Ảnh 8.

Người giàu nhất thế giới Jeff Bezos đã lên tiếng chúc mừng vợ cũ MacKenzie Scott khi bà tái hôn (Ảnh: Bloomberg)

Cuộc hôn nhân kéo dài một thập kỷ của Ted Turner với Jane Fonda tan vỡ vào năm 2001, nhưng nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar vẫn gọi Turner là "người chồng cũ yêu thích". Ông trùm truyền thông cũng nói về Fonda một cách trìu mến: "Khi bạn yêu ai đó và thực sự yêu họ, bạn không bao giờ ngừng được dù có cố gắng thế nào đi nữa", Turner nói với Piers Morgan vào năm 2012.

Tỷ phú dược phẩm Stewart Rahr, người đã kết thúc cuộc hôn nhân 43 năm vào năm 2013 cũng có thứ cảm xúc tương tự. Ông tham gia các bữa tiệc tưng bừng ở Manhattan và Ibiza nhưng vẫn dành thời gian để ăn trưa với vợ cũ mỗi tuần.

"Cuộc ly hôn của tôi với Carol là một hiện tượng. Tôi yêu người phụ nữ đó", Rahr nói với Forbes vào năm 2013.

Thuỳ An

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

X

ĐANG PHÁT

Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước