Chương trình Khoa giáo

Nuôi chồn hương- mô hình chăn nuôi dễ quản lý, hiệu quả kinh tế cao

Đơn vị sản xuất: Đài Phát thanh và Truyền hình Bạc Liêu
Bạc Liêu là một tỉnh thuần nông, ngoài tập trung phát triển con tôm, cây lúa, nông dân không ngừng tìm tòi học hỏi những mô hình kinh tế mới đưa vào sản xuất để tăng thu nhập. Những năm gần đây, mô hình nuôi “Cầy vòi hương” hay còn gọi là Chồn hương được rất nhiều hộ nông dân quan tâm nuôi thử nghiệm. Qua quá trình nuôi, nhiều hộ nhận thấy chồn hương rất dễ chăm sóc, thức ăn dễ tìm, sinh sản nhanh, ít bệnh tật mà giá trị thương phẩm lại cao. Từ đó, mô hình bắt đầu được nhân rộng. Với giá trị thương phẩm cao, 1 kg chồn thương phẩm có giá giao động từ 1.250.000đ đến 1.500.000đ. Nhiều nông dân cũng tập nuôi, rồi Hội nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ ở các địa phương cũng bắt đầu chia sẻ và chọn mô hình nuôi chồn hương để hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế gia đình. Từ đó mà số hộ nuôi chồn hương không ngừng tăng lên, đến nay lên đến trên 500 hộ thực hiện, cá thể con cũng tăng lên hàng ngàn con, nguồn vốn đầu tư vào mô hình cũng không ngừng được tăng lên. Tuy nhiên, mô hình này chưa được được ngành nông nghiệp hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi cụ thể, người nuôi chủ yếu học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Vì vậy, chương trình khoa giáo “Nuôi chồn hương, mô hình chăn nuôi dễ quản lý, hiệu quả kinh tế cao” nhằm mục đích hướng dẫn, hỗ trợ người nuôi cách thiết kế chuồng nuôi chất lượng, giúp con chồn hương sống trong môi trường nuôi nhốt vẫn khỏe mạnh. Đồng thời chương trình cũng tổng hợp, chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi của những hộ nuôi chồn thành công để họ chia sẻ cách chăm sóc chồn hương từ lúc con non đến lúc sinh sản; cách phòng bệnh cho chồn… Qua chương trình người nuôi sẽ có cái nhìn tổng quát nhất về cách nuôi, cách chăm sóc, cách phòng bệnh cho chồn hương và khi thực hiện mô hình dễ thành công hơn. Và đó cũng là lý do tôi chọn đề tài nuôi chồn hương làm chương trình khoa giáo.