"Chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân là nhiệm vụ, sứ mệnh cao cả của đội ngũ nhân viên ngành Y tế" - đó là chia sẻ đầy tâm huyết của Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan.
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan: Chăm sóc sức khỏe nhân dân là sứ mệnh cao cả của ngành Y tế - Ảnh 1.
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan: Chăm sóc sức khỏe nhân dân là sứ mệnh cao cả của ngành Y tế - Ảnh 2.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan: Sức khỏe là vốn quý của mỗi con người, đây là nguồn lực để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chính vì vậy với sứ mệnh thiêng liêng của ngành Y tế, đó là nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của người dân, toàn ngành Y tế trong suốt chặng đường vừa qua đã luôn cố gắng nỗ lực để triển khai thực hiện nhiệm vụ của mình.

Trên cơ sở thực tiễn trong giai đoạn hiện nay và đặc biệt sau khi đại dịch COVID-19 xảy ra, củng cố và phát triển hệ thống y tế là một trong những nhiệm vụ của mỗi quốc gia và đối với Việt Nam. Chúng tôi cũng xác định trong chặng đường sắp tới, việc củng cố, xây dựng một nền y học hiện đại, đại chúng và dân tộc là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan: Chăm sóc sức khỏe nhân dân là sứ mệnh cao cả của ngành Y tế - Ảnh 3.

Để đạt được mục tiêu như vây, trên cơ sở đánh giá và rà soát lại những việc cần phải làm, chúng tôi xác định sẽ xây dựng một ngành y tế đáp ứng được yêu cầu bảo vệ sức khỏe của người dân, làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh và đối phó với mọi tình huống khẩn cấp có thể xảy ra.

Bên cạnh đó tập trung cho công tác nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh của người dân và trong thời gian tới để đáp ứng được hai nhiệm nhiệm vụ, hai thế cân bằng, đó là "phòng bệnh" và "chữa bệnh".

Ngành Y tế tập trung phát triển lĩnh vực về dược liệu, về sản xuất thuốc, trang thiết bị y tế cũng như tập trung nguồn lực để đáp ứng điều kiện cho lĩnh vực y tế đảm bảo chất lượng và phát triển tốt nhất. Muốn làm được như vậy, trên tất cả các lĩnh vực phòng bệnh và chữa bệnh cần phải có sự tập trung và có mục tiêu củng cố hơn trong giai đoạn sắp tới.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan: Chăm sóc sức khỏe nhân dân là sứ mệnh cao cả của ngành Y tế - Ảnh 4.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan: Có thể nói để đạt được mục tiêu vừa phòng bệnh, vừa chữa bệnh với quan điểm "phòng bệnh hơn chữa bệnh" và đặc biệt những bài học từ thời gian phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong 3 năm vừa qua, làm thế nào để củng cố lại hệ thống y tế từ trung ương đến cơ sở là một việc chúng tôi nghĩ cần phải tập trung trong thời gian tới.

Chúng ta thấy rằng, để xây dựng hệ thống y tế bền vững phải có sự cân đối phát triển về hệ thống y tế tuyến trên và tuyến dưới, mà trong đó hệ thống y tế dự phòng là then chốt và y tế cơ sở là nền tảng, để chúng ta có hệ thống y tế bảo vệ được người dân ngay từ tuyến cơ sở. Cần phải tập trung nhiều hơn nữa trong công tác phát triển hệ thống y tế cơ sở và y tế dự phòng.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan: Chăm sóc sức khỏe nhân dân là sứ mệnh cao cả của ngành Y tế - Ảnh 5.
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan: Chăm sóc sức khỏe nhân dân là sứ mệnh cao cả của ngành Y tế - Ảnh 6.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cùng nhà báo Nguyễn Tôn Nam - Đài Truyền hình Việt Nam và ekip thực hiện phim tài liệu "Khát vọng phát triển : Dân cường - Quốc thịnh"

Đối với công tác nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh phục vụ cho người dân, Bộ Y tế đang rà soát lại và xây dựng các hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật, rà soát lại các quy trình liên quan tới công tác khám bệnh, chữa bệnh, xây dựng lại đánh giá về mức độ hài lòng của bệnh nhân đối với hệ thống y tế của chúng ta từ trung ương đến cơ sở để từ đó xác định ra được các vấn đề cần phải xây dựng và điều chỉnh trong thời gian tới.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan: Chăm sóc sức khỏe nhân dân là sứ mệnh cao cả của ngành Y tế - Ảnh 7.

Để nâng cao chất lượng khám bệnh và chữa bệnh, ngành Y tế đang tập trung trong vấn đề nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế, để có sự hài hoà giữa tuyến trên và tuyến dưới.

Hiện nay chúng tôi đang tập trung chỉ đạo tăng cường công tác chỉ đạo tuyến, tăng cường công tác khám chữa bệnh từ xa, để làm sao các tuyến trên trung ương có thể hỗ trợ về mặt chuyên môn cho các tuyến dưới để chúng ta nâng cao chất lượng khám bệnh và chữa bệnh cho người dân ngay từ cơ sở.

 Một giải pháp nữa để tập trung cho công tác khám bệnh, chữa bệnh là tăng cường điều kiện cho các sở, áp dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ thông tin trong công tác khám bệnh, chữa bệnh để người dân đến đều được hài lòng, được phục vụ một cách nhanh chóng nhất, thuận tiện nhất và được sử dụng những dịch vụ tốt nhất trong các điều kiện có thể cho phép được.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan: Chăm sóc sức khỏe nhân dân là sứ mệnh cao cả của ngành Y tế - Ảnh 8.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan: Có thể nói vướng mắc đối với các hệ thống y tế của các quốc gia tại thời điểm này là đều có, kể cả các nước phát triển, hay các nước trong khu vực đều gặp phải khó khăn. Với một tinh thần chung là các nước đều phải rà soát, đánh giá và củng cố lại hệ thống y tế của riêng mình.

Chính vì vậy với tình hình thực tiễn trong thời gian vừa qua, ngành y tế có một thách thức rất lớn, đó là: Làm thế nào vừa củng cố ổn định và phát triển được hệ thống y tế và đồng thời phải khắc phục được những tồn tại, hạn chế, chúng ta đã gặp phải trong thời gian vừa qua.

Để làm được việc này, có thể nói trong toàn ngành cũng đã xác định rất rõ những việc chưa làm được cần phải có định hướng, có lộ trình và có giải pháp để khắc phục. Ví dụ như những vấn đề liên quan tới các điều kiện đảm bảo cho công tác khám, chữa bệnh, liên quan đến vấn đề thuốc, vấn đề trang thiết bị, vật tư y tế, vấn đề vaccine….

Chúng tôi cũng đã tham mưu hàng loạt các cái giải pháp để trình với Quốc hội và Chính phủ để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đáp ứng được yêu cầu phục vụ cho người dân.

Mặc dù khó khăn còn rất nhiều nhưng đây cũng là những giải pháp mà bước đầu hiện nay ngành y tế đang triển khai. Các vấn đề liên quan đến đảm bảo đội ngũ, chất lượng nguồn nhân lực thì ngành Y tế cũng đã tham mưu, ban hành một số các quy định, chính sách để đảm bảo chính sách cho đội ngũ y tế, kể cả về mặt cơ chế tài chính cho các cái đơn vị y tế cơ sở có điều kiện hoạt động, cũng như chế độ phụ cấp cho các đối tượng đặc thù.

Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đang phối hợp rà soát, đánh giá lại đội ngũ nhân lực ngành Y tế để có định hướng phát triển trong thời gian sắp tới. Vấn đề xây dựng và quy hoạch hệ thống y tế cơ sở để định hướng đến năm 2050 là một trong những giải pháp cũng rất quan trọng để chúng ta góp phần xây dựng được một hệ thống y tế công bằng.

Công bằng ở đây có cả công bằng cho những vùng sâu, vùng xa, các vùng khó khăn, giữa tuyến trên và tuyến dưới. Xây dựng hệ thống y tế theo quy hoạch, đảm bảo sự phát triển một cách bền vững, hài hòa giữa tất cả các lĩnh vực. Chúng tôi nghĩ rằng là đây là những giải pháp mà mặc dù với thời gian ngắn nhưng ngành y tế cũng đã tập trung xây dựng và phát triển.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan: Chăm sóc sức khỏe nhân dân là sứ mệnh cao cả của ngành Y tế - Ảnh 10.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan: Chúng ta có quyền tự hào về hệ thống y tế của Việt Nam. Với một điều kiện phát triển kinh tế - xã hội vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nhà nước ta rất quan tâm tới phát triển hệ thống y tế. Điều này cũng thể hiện với các cấp, các ngành, các cấp chính quyền địa phương.

Đối với ngành Y tế, bên cạnh sự quan tâm đó, đội ngũ y bác sĩ luôn nỗ lực trong vấn đề rèn luyện chuyên môn, rèn luyện tay nghề để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân.

Cùng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự cố gắng, nỗ lực chung của ngành thì ngành Y tế cũng sẽ vươn lên, trở thành một trong những điểm sáng trong lĩnh vực y tế của khu vực và thế giới. Đây cũng chính là một khát vọng để làm sao chúng ta xây dựng được một nền y tế, đáp ứng được yêu cầu hội nhập, phát triển và phục vụ tốt nhất cho nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân.

Chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân đó là nhiệm vụ, là sứ mệnh cao cả của đội ngũ nhân viên ngành Y tế. Chính vì vậy, mỗi nhân viên ngành Y tế không  ngừng nâng cao "Y thuật", học sâu "Y lý" và hoàn thiện "Y đức" để làm tốt vai trò, trách nhiệm cao cả của mình.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan: Chăm sóc sức khỏe nhân dân là sứ mệnh cao cả của ngành Y tế - Ảnh 12.
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan: Chăm sóc sức khỏe nhân dân là sứ mệnh cao cả của ngành Y tế - Ảnh 13.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

X

ĐANG PHÁT

Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước