VTV.vn - Hàng loạt nghệ sĩ nổi tiếng như Taylor Swift, Kanye West, Miley Cyrus… đều có mặt trong danh sách Những ca khúc tệ nhất trong năm 2019 do Forbes bình chọn.

Tiếp nối bảng xếp hạng Những ca khúc hay nhất 2019, Forbes tiếp tục công bố danh sách top 10 ca khúc tệ nhất trong năm vừa qua. Đáng chú ý, rất nhiều trong số này là những bài hát đình đám của những nghệ sĩ nổi tiếng như Taylor Swift, Miley Cyrus, Ed Sheeran…

Cùng nhìn lại top 10 ca khúc tệ nhất năm 2019 của Forbes và tìm hiểu lí do tại sao nhé!

10. Typical Story – Hobo Johnson

Hé lộ top 10 ca khúc tệ nhất 2019: Taylor Swift, Ed Sheeran cũng góp mặt - Ảnh 1.

Đứng ở vị trí thứ 10 là ca khúc mang tên Typical Story của Hobo Johnson. Theo Forbes, ca khúc không hẳn quá tệ khi có truyền tải được nội dung khá văn minh. Tuy nhiên, sự kết hợp giữa rap và rock trong ca khúc này lại là điểm trừ lớn khi mang đến những âm hưởng quá lộn xộn, mang lại cảm giác khó chịu cho người nghe.




9. Homicide – Logic, Eminem

Hé lộ top 10 ca khúc tệ nhất 2019: Taylor Swift, Ed Sheeran cũng góp mặt - Ảnh 2.

Điểm sáng duy nhất trong ca khúc này được Forbes cho là khả năng rap nhanh của Logic và Eminem. Tuy nhiên, Forbes cho rằng ca khúc không truyền tải được nội dung hay thông điệp nào ý nghĩa, thay vào đó chỉ là những ca từ trống rỗng, mờ nhạt.

"Cả bài hát cứ như thể một phương tiện để Logic và Eminem vỗ ngực đầy tự hào về việc họ có thể rap nhanh đến mưc nào mà thôi", Forbes chỉ trích.

Tóm lại, Forbes cho rằng đây là một ca khúc vô nghĩa, không mang lại bất kì cảm xúc nào cho người nghe và coi đây là một dấu trầm đáng xấu hổ trong sự nghiệp âm nhạc của cả Logic và Eminem.

8. Dear Future Self – Fall Out Boy, Wyclef Jean

Forbes khá nặng lời khi nói về Dear Future Self, theo đó, tờ báo uy tín này cho rằng "đây chỉ là một phiên bản copy tồi tệ của Pump It nhóm Black Eyed Peas" mà thôi.

Hé lộ top 10 ca khúc tệ nhất 2019: Taylor Swift, Ed Sheeran cũng góp mặt - Ảnh 3.

Fall Out Boy dường như đã tham vọng quá nhiều với Dear Future Self khi kết hợp quá nhiều yếu tố, điều này không chỉ khiến ca khúc trở nên lộn xộn mà còn làm gián đoạn mạch cảm xúc của người nghe. Cụ thể, Forbes cho rằng tiếng trống quá mờ nhạt trong ca khúc lần này, ngoài ra âm thanh của pop sonic cũng không rõ ràng, phần rap của Wyclef Clea cũng không tốt… Tất cả đã tạo nên những giai điệu tồi tệ cho Dear Future Self.

7. Harleys in Hawaii – Katy Perry

Hé lộ top 10 ca khúc tệ nhất 2019: Taylor Swift, Ed Sheeran cũng góp mặt - Ảnh 4.

Có thể nói, năm 2019 không phải là một năm khởi sắc trong sự nghiệp âm nhạc của Katy Perry khi liên tục các sản phẩm mới không đạt được kì vọng như mong đợi. Chưa dừng lại ở đó, ca khúc Harleys in Hawaii của nữ ca sĩ tiếp tục đứng thứ 7 trong danh sách Những ca khúc tệ nhất năm 2019.

Hé lộ top 10 ca khúc tệ nhất 2019: Taylor Swift, Ed Sheeran cũng góp mặt - Ảnh 5.

Sau hàng loạt đổi mới trong năm 2018, Katy Perry dường như đã thay đổi chiến thuật và mang đến những ca khúc mang âm hưởng thời kì đỉnh cao của mình, Harleys in Hawaii là một ví dị điển hình. Tuy nhiên, Forbes cho rằng đây là một bước lùi của giọng ca Roar với chất liệu âm nhạc quá cũ, hay có thể nói là đã lỗi thời.

Việc đưa âm hưởng của Teenage Dream – album tạo nên thành công vang dội cho nữ ca sĩ vào năm 2010 – lại không thể mang đến hiệu ứng như mong muốn, đặc biệt là khi nền âm nhạc đã thay đổi hoàn toàn sau nhiều năm.

6. Both Ways – Liam Payne

Hé lộ top 10 ca khúc tệ nhất 2019: Taylor Swift, Ed Sheeran cũng góp mặt - Ảnh 6.

Rời khỏi nhóm nhạc đình đám One Direction, Liam Payne tìm cho mình một lối đi riêng với album solo mang tên LP1. Album không được giới chuyên môn đánh giá cao, đặc biệt với bài hát Both Ways.

Về phần ca từ, Forbes cho rằng Both Ways là sự thiếu tôn trọng quyền bình đẳng phụ nữ với nhiều lời lẽ quá gượng ép. Cùng với đó, phần giai điệu không mới lạ khiến ca khúc càng trở nên nhàm chán hơn.

Trong khi cựu thành viên cùng nhóm Harry Styles hiện đang rất thành công với sự nghiệp solo, nhận được nhiều ý kiến tích cực của giới chuyên môn thì Liam Payne vẫn dậm chân tại chỗ. Đây là một điều khá đáng tiếc đối với giọng ca trẻ từng được tìm kiếm nhờ chương trình tài năng X Factor Anh.

5. Dumb Blonde – Avril Lavigne, Nicki Minaj

Hé lộ top 10 ca khúc tệ nhất 2019: Taylor Swift, Ed Sheeran cũng góp mặt - Ảnh 7.

Mặc dù chỉ vừa quay trở lại làng nhạc nhưng Avril Lavigne đã liên tục khiến người hâm mộ thất vọng với những sản phẩm kém chất lượng, một trong số đó chính là Dumb Blonde. Forbes cho rằng đây là ca khúc đáng xấu hổ nhất trong sự nghiệp âm nhạc của nữ ca sĩ.

Dumb Blonde là sự ăn theo của phong trào nữ quyền với phần ca từ tưởng như ca ngợi sức mạnh của phụ nữ. Tuy nhiên, thực tế, phần ca từ này hoàn toàn trống rỗng và chỉ là những câu hát hời hợt mà thôi. Có vẻ như Avril đã không còn ở thời kì đỉnh cao trước đây nữa, ngược lại, cô càng ngày càng tụt dốc và khiến khán giả thêm thất vọng.

4. Remember the Name – Ed Sheeran, Eminem, 50 Cent

Hé lộ top 10 ca khúc tệ nhất 2019: Taylor Swift, Ed Sheeran cũng góp mặt - Ảnh 8.

Không thể phủ nhận sự cố gắng của Ed Sheeran trong việc làm mới bản thân với những sáng tác của mình, từ Thinking Out Loud đến Shape of You đều mang âm hưởng hoàn toàn khác biệt. Mặc dù vậy, sự cố gắng lần này của Ed Sheeran lại không thành công như mong đợi, điển hình là ca khúc Remember the Name.

3. ME! – Taylor Swift

Hé lộ top 10 ca khúc tệ nhất 2019: Taylor Swift, Ed Sheeran cũng góp mặt - Ảnh 9.

Forbes thẳng thừng nhận xét ME! là ca khúc kinh khủng nhất mà Taylor Swift từng sáng tác, đồng thời cũng cho rằng đây là một sự lựa chọn sai lầm cho lead single trước khi phát hành album. Điều này cũng chính là một trong nhữg nguyên nhân khiến album Lover không thành công như những album trước đây của giọng ca Bad Blood.

Hé lộ top 10 ca khúc tệ nhất 2019: Taylor Swift, Ed Sheeran cũng góp mặt - Ảnh 10.

Thực tế, giọng của Taylor Swift và Brendon Urie khá hòa hợp và tưởng như sẽ tạo nên một ca khúc hoàn hảo. Thế nhưng, kết quả lại hoàn toàn ngược lại.

Trong khi giọng Brendon giống như đang hát trong một vở nhạc kịch thì giọng hát của Taylor Swift vẫn bình thường, không quá đặc biệt. Phần giai điệu cũng là một điểm trừ lớn khi không gây được sức hút cho khán giả.


2. Closed on Sunday – Kanye West

Hé lộ top 10 ca khúc tệ nhất 2019: Taylor Swift, Ed Sheeran cũng góp mặt - Ảnh 11.

Bỏ qua những lùm xùm đời tư, Kanye West vẫn luôn được đánh giá khá cao trong làng nhạc. Chính vì vậy, việc nam rapper có mặt trong danh sách Những ca khúc tệ nhất năm 2019 là một bước lùi của anh.

Theo Forbes, Closed on Sunday hoàn toàn có thể trở thành một ca khúc hay, tuy nhiên phần phối khí không tốt cùng sự sắp xếp lộn xộn đã làm hỏng cả bài hát. Ngoài ra, đoạn kết của ca khúc cũng khiến giới chuyên môn cảm thấy không thoải mái.

1. Cattitude – Miley Cyrus, RuPaul

Hé lộ top 10 ca khúc tệ nhất 2019: Taylor Swift, Ed Sheeran cũng góp mặt - Ảnh 12.

Miley Cyrus đã có màn trở lại không mấy thành công trong năm nay khi hàng loạt ca khúc mới không có chỗ đứng trên các bảng xếp hạng như Slide Away, Mother’s Daughter… Ở EP mới lần này, ca khúc được Forbes coi là tồi tệ nhất chính là Cattitude.

Điều kinh khủng nhất ở ca khúc này được Forbes cho là phần ca từ. Không chỉ vô nghĩa, Cattitude còn là sự xúc phạm khủng khiếp, mang đến sự khó chịu cho người nghe. Forbes khẳng định, đây chính là ca khúc tồi tệ nhất trong năm 2019.



Bài viết: Hà Linh (Theo Forbes)

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

X

ĐANG PHÁT

Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước