2025 là năm nóng thứ 3 từng được ghi nhận trên toàn cầu

Mạnh Dương (Theo Reuters)

16/01/2026 06:18 GMT+7

VTV.vn - Các nhà khoa học châu Âu cho biết nhiệt độ toàn cầu trong 3 năm liên tiếp đã vượt ngưỡng 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, mức cao nhất kể từ khi có số liệu.

Theo các nhà khoa học của Trung tâm Dự báo Thời tiết hạn vừa châu Âu (ECMWF), năm 2025 là năm nóng thứ 3 từng được ghi nhận trên toàn cầu, chỉ thấp hơn năm 2024 và 2023. Đáng chú ý, nhiệt độ trung bình toàn cầu đã vượt ngưỡng 1,5oC trong 3 năm liên tiếp, giai đoạn dài nhất kể từ khi các số liệu khí hậu được ghi chép.

Dữ liệu của ECMWF cho thấy 3 năm gần đây là 3 năm nóng nhất trong lịch sử quan trắc, trong đó nhiệt độ năm 2025 chỉ thấp hơn năm 2023 khoảng 0,01oC. Cơ quan khí tượng quốc gia Anh xác nhận số liệu của nước này cũng xếp năm 2025 là năm nóng thứ 3, trong chuỗi dữ liệu bắt đầu từ năm 1850.

2025 là năm nóng thứ 3 từng được ghi nhận trên toàn cầu- Ảnh 1.

Nhân viên giao các chai nước nhựa tới một nhà hàng trong ngày hè oi bức tại Istanbul, ngày 24/7/2025 (Ảnh: AP)

Các nhà khoa học cho biết Trái Đất vừa trải qua giai đoạn 3 năm đầu tiên mà nhiệt độ trung bình toàn cầu cao hơn 1,5oC so với thời kỳ tiền công nghiệp - ngưỡng được coi là ranh giới làm gia tăng mạnh các tác động nghiêm trọng, thậm chí không thể đảo ngược của biến đổi khí hậu. Theo ECMWF, mỗi phần nhỏ của mức tăng nhiệt đều khiến các hiện tượng thời tiết cực đoan trở nên trầm trọng hơn.

Theo Thỏa thuận Paris năm 2015, các chính phủ cam kết nỗ lực không để mức nóng lên toàn cầu vượt quá 1,5oC trong dài hạn. Tuy nhiên, việc không cắt giảm đủ lượng khí thải nhà kính khiến ngưỡng này có thể bị vượt qua trước năm 2030, sớm hơn khoảng 10 năm so với dự báo ban đầu.

2025 là năm nóng thứ 3 từng được ghi nhận trên toàn cầu- Ảnh 2.

Người dân dội nước sau khi chơi thể thao bãi biển trong ngày nắng nóng tại bãi biển công cộng Ramlet al-Baida, Beirut, ngày 14/8/2025 (Ảnh: AP)

ECMWF cho biết mức nóng lên dài hạn hiện nay của Trái Đất vào khoảng 1,4oC. Nếu vượt ngưỡng 1,5oC, dù chỉ trong thời gian ngắn, thế giới sẽ phải đối mặt với các đợt nắng nóng kéo dài hơn, bão mạnh hơn và lũ lụt nghiêm trọng hơn.

Trong năm 2025, cháy rừng tại châu Âu tạo ra lượng phát thải cao kỷ lục. Nhiều nghiên cứu cũng xác nhận biến đổi khí hậu đã làm trầm trọng thêm một số hiện tượng thời tiết cực đoan, bao gồm bão Melissa tại khu vực Caribe và mưa gió mùa tại Pakistan khiến hơn 1.000 người thiệt mạng.

Dù vậy, khoa học khí hậu đang đối mặt với nhiều sức ép chính trị. Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây tuyên bố rút khỏi nhiều cơ chế của Liên hợp quốc liên quan đến khoa học khí hậu. Tuy nhiên, giới khoa học quốc tế vẫn thống nhất rằng biến đổi khí hậu là có thật, chủ yếu do con người gây ra, với nguyên nhân chính là khí thải nhà kính từ việc đốt than đá, dầu mỏ và khí đốt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.