Một người đàn ông ngồi dưới nắng tại công viên ở London giữa đợt nắng nóng (Ảnh: AP)
Cơ quan Dịch vụ Biến đổi Khí hậu Copernicus cho biết năm 2025 có thể trở thành năm nóng thứ 2 trong lịch sử hành tinh, tương đương năm 2023 và chỉ đứng sau mức kỷ lục của năm 2024. Nhận định được đưa ra trong báo cáo công bố ngày 9/12, dựa trên dữ liệu giám sát khí hậu toàn cầu.
Theo cơ quan giám sát biến đổi khí hậu của châu Âu, nhiệt độ trung bình toàn cầu đang tiến gần ngưỡng vượt 1,5°C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Trong 11 tháng qua, mức tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu cao hơn 1,48°C so với thời kỳ tiền công nghiệp, ngang với mức ghi nhận trong năm 2023. Tháng 11/2025 cũng được xác định là tháng 11 nóng thứ 3 trong lịch sử khi nhiệt độ trung bình toàn cầu tăng 1,54°C so với thời kỳ tiền công nghiệp.

Du khách che nắng bằng ô bên ngoài Nhà thờ Hồi giáo Hagia Sophia trong ngày hè oi bức ở Istanbul (Ảnh: AP)

Nữ nông dân Turkan Ozkan bật khóc bên cạnh một con vật bị chết trong vụ cháy ở Guzelyeli, ngoại ô Canakkale (Ảnh: AP)
Báo cáo của Copernicus cho thấy nhiệt độ bề mặt đại dương tiếp tục ở mức cao bất thường. Tại các vĩ độ từ 60 độ Nam đến 60 độ Bắc, nhiệt độ bề mặt đại dương đạt 20,42°C trong tháng 11, mức cao thứ 4 từng ghi nhận trong tháng này theo dữ liệu quan trắc. Các mốc nhiệt độ liên tiếp được ghi nhận phản ánh xu hướng tăng nhanh, dự báo khiến giai đoạn 2023 - 2025 trở thành 3 năm liên tiếp có nhiệt độ trung bình toàn cầu vượt ngưỡng 1,5°C so với thời kỳ tiền công nghiệp.
Dữ liệu khí hậu mà Copernicus sử dụng được thu thập thường xuyên từ hệ thống vệ tinh cùng các trạm quan trắc trên đất liền và đại dương, tạo thành kho dữ liệu được xây dựng từ năm 1940.
Bình luận (0)