Ấn Độ điều tra vụ nổ bom xe gần Pháo đài Đỏ

Quỳnh Chi (T/h)

18/11/2025 21:23 GMT+7

VTV.vn - Các cơ quan điều tra tại Ấn Độ hôm 18/11 đã tiến hành khám xét ít nhất 25 địa điểm liên quan đến vụ nổ bom xe nghiêm trọng xảy ra gần khu di tích lịch sử Pháo đài Đỏ.

(Ảnh: AP)

(Ảnh: AP)

Vụ nổ bom xe diễn ra vào tuần trước, làm 12 người thiệt mạng và 20 người khác bị thương.

Trong số các địa điểm bị khám xét có nơi cư trú của người sáng lập học viện Al-Falah. Thủ phạm gây ra vụ đánh bom xe liều chết được cho là giảng viên của học viện này.

Chính phủ Ấn Độ vào tuần trước đã xác nhận vụ nổ bom xe được coi là một vụ khủng bố và cam kết sẽ nhanh chóng đưa những kẻ gây án ra trước pháp luật.

Các chuyên gia an ninh nhận định chiến dịch truy tìm và xử lý hậu quả vụ nổ bom xe sẽ kéo dài nhiều ngày. Mục tiêu được đưa ra là không chỉ truy cứu trách nhiệm cá nhân mà còn ngăn chặn những âm mưu tương tự trong tương lai.

Ấn Độ điều tra vụ nổ bom xe - Ảnh 1.

(Ảnh: AP)

Liên quan đến vụ đánh bom xe liều chết ở thủ đô New Delhi, các nhà điều tra Ấn Độ đã bắt giữ thêm 1 nghi phạm trong vụ án. Vụ bắt giữ được Cơ quan Điều tra Quốc gia Ấn Độ thực hiện vào ngày 16/11. Cơ quan này xác định nghi phạm là Amir Rashid Ali - một cư dân Kashmir.

Nghi phạm được cho là đã thông đồng với kẻ đánh bom liều chết để thực hiện vụ tấn công khủng bố khiến 10 người thiệt mạng và 32 người khác bị thương hôm 10/11.

Theo các nhà điều tra, Amir đã đến Delhi để giúp sắp xếp việc mua chiếc xe. Xe này được đăng ký dưới tên của Amir Rashid Ali. Báo cáo cho biết thêm rằng thiết bị nổ tự chế (IED) gắn trên xe đã phát nổ gần Pháo đài Đỏ ở thủ đô New Delhi.

Ấn Độ điều tra vụ nổ bom xe - Ảnh 2.

(Ảnh: AP)

Trước đó, Umar Mohammad - tài xế trên chiếc xe phát nổ - được xác định là kẻ thực hiện vụ đánh bom liều chết. Umar sinh năm 1989 tại Pulwama, Jammu và Kashmir, là bác sĩ tại trường Y Al Falah ở Faridabad. Umar đã tử vong tại hiện trường.

Cơ quan chức năng Ấn Độ cho biết họ cũng đã tịch thu một chiếc xe khác thuộc sở hữu của Umar và đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Chính phủ Ấn Độ gọi đây là một vụ khủng bố do các thế lực phản quốc gây ra. Hãng thông tấn Press Trust of India đưa tin số người chết do vụ nổ đã tăng lên 13.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.