Nổ lớn tại đồn cảnh sát ở khu vực Kashmir (Ấn Độ) làm 9 người thiệt mạng

An Khê (Theo NDTV)

15/11/2025 17:08 GMT+7

VTV.vn - Giới chức Ấn Độ ngày 15/11 cho biết đã có ít nhất 9 người thiệt mạng và 32 người bị thương trong vụ nổ xảy ra tối 14/11 tại đồn cảnh sát Nowgam.

(Ảnh: YouTube)

(Ảnh: YouTube)

Vụ nổ xảy ra ở địa điểm nằm gần thành phố Srinagar thuộc vùng Jammu & Kashmir, được xác định xuất phát từ số lượng lớn vật liệu nổ bị tịch thu trước đó tại bang Haryana và được đưa đến đồn cảnh sát để phục vụ công tác điều tra.

Theo cảnh sát, phần lớn những người thiệt mạng là cán bộ công an và chuyên viên pháp y đang tiến hành kiểm tra số vật liệu nổ thu giữ được. Hai cán bộ thuộc chính quyền Srinagar cũng nằm trong số nạn nhân tử vong. Những người bị thương đã được chuyển tới Bệnh viện Quân đội 92 Base và Viện Khoa học Y tế Sher-i-Kashmir.

Tổng Giám đốc Cảnh sát Jammu & Kashmir - ông Nalin Prabhat - cho biết số người thiệt mạng gồm 1 cán bộ của Cơ quan Điều tra bang (SIA), 3 chuyên gia Phòng thí nghiệm pháp y, 2 cán bộ của bộ phận điều tra tội phạm, 2 cán bộ ngành địa chính và một thợ may hỗ trợ đoàn công tác. Ngoài ra, vụ nổ còn khiến 27 nhân viên cảnh sát, hai cán bộ địa chính và 3 dân thường bị thương.

Ông Prabhat nhấn mạnh rằng vật liệu nổ có tính chất "rất nhạy và không ổn định", lực lượng chức năng đã xử lý với mức độ thận trọng cao nhất. Tuy nhiên, đến khoảng 23h20 ngày 14/11, đã xảy ra vụ nổ ngoài ý muốn. "Mọi suy đoán khác về nguyên nhân vụ việc là không cần thiết", ông nói.

Nổ lớn tại đồn cảnh sát ở khu vực Kashmir (Ấn Độ) làm 9 người thiệt mạng - Ảnh 1.

(Ảnh: Tasnim)

Đồn cảnh sát Nowgam thời gian qua được xem là đơn vị phá án then chốt trong việc bóc gỡ mạng lưới của nhóm khủng bố Jaish-e-Mohammed, sau khi nhiều áp phích đe dọa tấn công được phát hiện tại khu vực. Cuộc điều tra dẫn tới việc thu giữ lượng lớn vật liệu nổ và bắt giữ nhiều nghi phạm là các bác sĩ và chuyên gia có trình độ cao bị cực đoan hóa.

Một trong số đó là bác sĩ Adeel Ahmad Rather, bị bắt cuối tháng 10 sau khi bị phát hiện dán các áp phích đe dọa nhằm vào lực lượng an ninh và người ngoài bang. Việc thẩm vấn Rather giúp cơ quan chức năng lần ra bác sĩ Muzammil Shakeel, giảng viên tại trường Đại học Y Al-Falah (bang Haryana). Khám xét những địa điểm liên quan đến Shakeel, lực lượng chức năng thu giữ gần 3.000 kg amoni nitrat - loại hóa chất thường dùng để chế tạo thuốc nổ. Tiếp đó, thêm 1 nghi phạm khác là bác sĩ Shaheen Saeed bị bắt giữ.

Vụ nổ tại đồn cảnh sát diễn ra chỉ vài giờ sau khi một chiếc xe phát nổ tại nút giao thông gần khu vực Pháo đài Đỏ ở New Delhi, làm 13 người thiệt mạng và hơn 20 người bị thương. Cơ quan điều tra quốc gia Ấn Độ (NIA) nhận định kíp nổ tự chế có thể đã được lắp đặt không đúng cách, khiến nghi phạm hoảng loạn và gây ra vụ nổ sớm hơn dự tính.

Hiện lực lượng chức năng tiếp tục điều tra tổng thể các vụ việc nhằm làm rõ mối liên hệ giữa các nghi phạm và mạng lưới cực đoan liên quan.

Tin liên quan

Nổ xe hơi gần Pháo đài Đỏ ở thủ đô New Delhi, ít nhất 10 người thiệt mạng

Nổ xe hơi gần Pháo đài Đỏ ở thủ đô New Delhi, ít nhất 10 người thiệt mạng

VTV.vn - Chiều tối 10/11, một vụ nổ xe hơi xảy ra gần cổng số 1 ga tàu điện ngầm Pháo đài Đỏ (Red Fort) ở thủ đô New Delhi (Ấn Độ) đã khiến ít nhất 10 người thiệt mạng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.