Bangladesh triển khai chiến dịch tiêm vaccine sởi khẩn cấp

VTV.vn - Bangladesh triển khai tiêm vaccine sởi khẩn cấp khi hơn 100 trẻ tử vong, trong bối cảnh số ca mắc tăng mạnh do tỷ lệ tiêm chủng giảm.

Một em bé mắc sởi đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh truyền nhiễm ở Dhaka, Bangladesh, ngày 6/4/2026. (Ảnh: AP)

Một em bé mắc sởi đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh truyền nhiễm ở Dhaka, Bangladesh, ngày 6/4/2026. (Ảnh: AP)

Bangladesh đang đối mặt với đợt bùng phát sởi nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua, với hơn 900 ca được xác nhận kể từ tháng 3. Trước diễn biến này, chính phủ nước này đã phối hợp với Liên hợp quốc triển khai chiến dịch tiêm vaccine sởi - rubella khẩn cấp cho trẻ em trên cả nước.

Sởi là bệnh truyền nhiễm lây qua không khí, có thể gây sốt, triệu chứng hô hấp, phát ban và đôi khi dẫn tới biến chứng nặng hoặc tử vong, đặc biệt ở trẻ nhỏ. Theo Liên hợp quốc, để ngăn dịch lây lan, tỷ lệ tiêm chủng cần đạt khoảng 95% dân số.

Chiến dịch tiêm vaccine sởi khẩn cấp trong tháng này tại Bangladesh sẽ tập trung trước vào nhóm trẻ từ 6 tháng đến 5 tuổi tại các khu vực nguy cơ cao, sau đó mở rộng ra toàn quốc. Đáng chú ý, khoảng 1/3 số người mắc là trẻ dưới 9 tháng tuổi, tức chưa đến độ tuổi thường đủ điều kiện tiêm vaccine sởi, cho thấy khoảng trống miễn dịch đáng lo ngại.

Bangladesh triển khai chiến dịch tiêm vaccine sởi khẩn cấp - Ảnh 1.

Một phụ nữ chăm sóc con đang điều trị bệnh sởi tại Bệnh viện Bệnh truyền nhiễm ở Dhaka, Bangladesh, ngày 6/4/2026. (Ảnh: AP)

Chính phủ mới của Bangladesh cho rằng việc quản lý yếu kém dưới các chính quyền trước đã làm xuất hiện khoảng trống trong chương trình tiêm chủng ở những khu vực dễ tổn thương, đồng thời khiến nguồn dự trữ vaccine bị thiếu hụt. Đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Bangladesh nhận định đợt bùng phát lần này cho thấy khoảng trống miễn dịch nghiêm trọng, đặc biệt ở nhóm trẻ chưa từng được tiêm hoặc tiêm chưa đầy đủ.

Bộ trưởng Y tế Bangladesh Sardar Mohammed Sakhawat Husain cho biết bất ổn chính trị trong 2 năm qua, sau khi Thủ tướng Sheikh Hasina bị lật đổ trong cuộc nổi dậy năm 2024, đã làm gián đoạn việc mua vaccine và khiến các chiến dịch tiêm chủng sởi thông thường không được triển khai đầy đủ. Chính phủ hiện nay chỉ mới lên nắm quyền sau cuộc bầu cử hồi tháng 2.

Giới chức Bangladesh cũng khuyến cáo phụ huynh đưa trẻ đến bệnh viện ngay khi nghi mắc sởi hoặc có sốt cao, thay vì chỉ dựa vào các hiệu thuốc địa phương. Bangladesh bắt đầu chiến dịch tiêm chủng quy mô lớn từ năm 1979 và đã nâng tỷ lệ trẻ được tiêm chủng đầy đủ từ 2% lên 81,6%, song các chuyên gia cảnh báo độ bao phủ vaccine tại quốc gia 170 triệu dân này vẫn còn chênh lệch lớn giữa các khu vực.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.