(Ảnh: TASS)
Theo các nhà khoa học Nga, thời gian để tạo ra một vaccine dành riêng cho từng bệnh nhân hiện vào khoảng 3 tháng và dự kiến sẽ tiếp tục được rút ngắn trong thời gian tới.
Phát biểu với hãng thông tấn TASS ngày 5/4, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Dịch tễ học và Vi sinh vật học Quốc gia Gamaleya, ông Vladimir Gushchin cho biết hiện các nhà khoa học Nga cần khoảng 3 tháng để hoàn thiện một chế phẩm điều trị dành cho từng người bệnh. Theo ông, khi công nghệ và quy trình sản xuất tiếp tục được tối ưu hóa, khoảng thời gian này có thể sẽ ngắn hơn.
Thông tin trên được công bố chỉ vài ngày sau khi Nga tiêm vaccine ung thư cá thể hóa đầu tiên cho một bệnh nhân trong nước vào ngày 1/4. Đây được xem là dấu mốc quan trọng trong quá trình ứng dụng các công nghệ điều trị ung thư thế hệ mới tại Nga, chuyển từ mô hình điều trị đồng loạt sang hướng tiếp cận cá thể hóa theo đặc điểm sinh học riêng của từng bệnh nhân.
Theo Bộ Y tế Nga, người đầu tiên được sử dụng loại vaccine này là một bệnh nhân nam 60 tuổi đến từ tỉnh Kursk, được chẩn đoán mắc u hắc tố da - một trong những dạng ung thư da nguy hiểm nhất do có khả năng xâm lấn và di căn nhanh. Việc điều trị được thực hiện tại Trung tâm Nghiên cứu Y học Quốc gia về X-quang thuộc Bộ Y tế Nga.
Loại vaccine mới có tên Neooncovac, được phát triển trên nền tảng công nghệ mRNA. Khác với vaccine phòng bệnh truyền thống, Neooncovac không dùng để ngăn ngừa ung thư ở người khỏe mạnh mà được thiết kế như một liệu pháp điều trị dành riêng cho người đã mắc bệnh.
Quy trình phát triển vaccine bắt đầu bằng việc thu thập mẫu mô khối u và mô lành của bệnh nhân để giải trình tự gene. Từ dữ liệu thu được, các nhà khoa học xác định những đặc điểm sinh học đặc trưng của khối u, sau đó thiết kế một công thức mRNA phù hợp nhằm "huấn luyện" hệ miễn dịch nhận diện và tấn công chính xác các tế bào ung thư.
Theo các chuyên gia, phương pháp này giúp cơ thể người bệnh tạo ra phản ứng miễn dịch có mục tiêu, hạn chế tối đa tác động lên các mô lành, đồng thời mở ra triển vọng nâng cao hiệu quả điều trị đối với những loại ung thư có mức độ dị biệt cao giữa các bệnh nhân, trong đó có u hắc tố da.
Giới chức Nga cho biết Neooncovac là một trong hai chế phẩm điều trị ung thư mới được Bộ Y tế nước này phê duyệt trong năm 2025. Loại còn lại là Oncopept - liệu pháp peptide được định hướng sử dụng trong điều trị một số khối u ác tính đường tiêu hóa, trong đó có ung thư đại trực tràng.
Neooncovac được phát triển thông qua sự phối hợp giữa Trung tâm Gamaleya, Trung tâm Nghiên cứu Ung thư Blokhin và Trung tâm Nghiên cứu Y học Quốc gia về X-quang - những cơ sở nghiên cứu y sinh hàng đầu của Nga. Theo các nhà khoa học, việc đưa vaccine ung thư cá thể hóa vào ứng dụng lâm sàng không chỉ đánh dấu bước tiến về công nghệ mà còn phản ánh xu hướng phát triển của y học hiện đại, trong đó hệ miễn dịch của chính bệnh nhân được huy động như một công cụ điều trị chủ lực trong cuộc chiến chống ung thư.
Bình luận (0)