Cư dân Woven City có thể di chuyển bằng xe 3 bánh Swake, xe buýt e-Palette hoặc đi bộ trong khu đô thị thử nghiệm còn khá nhỏ này. (Ảnh: Toyota)
Woven City được Toyota kỳ vọng trở thành đô thị thử nghiệm cho tương lai di chuyển, nơi các nhà nghiên cứu, kỹ sư và cư dân được lựa chọn cùng kiểm chứng những công nghệ mới.
Tại Triển lãm Điện tử Tiêu dùng năm 2020, ông Akio Toyoda, khi đó là CEO Toyota, tuyên bố xây dựng một “thành phố của tương lai”. Dự án này được xem là bước đi trong tham vọng chuyển đổi Toyota từ một hãng sản xuất ô tô thành công ty di chuyển toàn diện.
Theo Ars Technica, Toyota đã chi khoảng 10 tỷ USD để xây dựng Woven City trên nền một nhà máy cũ. Khoảng 6 tháng trước, 100 cư dân đầu tiên, được gọi là “Weavers”, bắt đầu chuyển vào sống tại đây để tham gia thử nghiệm các công nghệ trong đô thị nhỏ được phủ kín cảm biến.

Woven City trong một ngày nắng. (Ảnh: Toyota)
Một trọng tâm lớn của Woven City là an toàn giao thông. Toyota muốn hướng tới “xã hội không tai nạn”, trong đó xe tự lái không chỉ dựa vào cảm biến trên xe mà còn kết nối với camera và hệ thống cảnh báo trên đường phố. Cách tiếp cận này giúp phát hiện các nguy cơ mà xe khó nhận biết, chẳng hạn một trẻ em bất ngờ chạy ra từ phía sau xe tải.
Tuy nhiên, hệ thống camera dày đặc cũng làm dấy lên lo ngại về quyền riêng tư. Tác giả bài viết cho biết tại một giao lộ trong Woven City có 8 camera, chưa kể nhiều camera trong các tòa nhà. Dữ liệu được đưa vào hệ thống AI Vision Engine, có khả năng theo dõi, phân loại và báo cáo hoạt động. Toyota nói hệ thống không dùng nhận diện khuôn mặt, nhưng vẫn có thể theo dấu người dựa trên trang phục.
Toyota cho biết người dân tại Woven City có thể lựa chọn chia sẻ hoặc không chia sẻ dữ liệu cho từng dịch vụ. Phần lớn cư dân hiện đã đồng ý tham gia khoảng 20 thử nghiệm đang triển khai, trong đó có robot gắn camera hoạt động trong nhà.

Robot Guide Mobi phía trước một xe điện Toyota. (Ảnh: Tim Stevens)
Ngoài dữ liệu và xe tự lái, Woven City còn được thiết kế như một trung tâm sáng tạo. Cư dân thử nghiệm máy karaoke dùng AI để chọn bài theo tâm trạng, hệ thống điều hòa thế hệ mới có thể loại bỏ phần lớn phấn hoa trong nhà, robot giao hàng, xe scooter 3 bánh và các dịch vụ điện hóa khác.
Dù vậy, Woven City hiện vẫn còn rất nhỏ. Chỉ khoảng 10% diện tích dự kiến 70,8 km² đã hoàn thành, khiến việc thử nghiệm một số công nghệ di chuyển còn hạn chế. Nhiều robot cũng chưa thể hoạt động tốt trong điều kiện mưa, trong khi một số thiết bị vẫn giống ý tưởng thiết kế hơn là sản phẩm thực tế.
Woven City cho thấy tham vọng dài hạn của Toyota trong việc định hình tương lai giao thông, đô thị thông minh và robot. Tuy nhiên, dự án này vẫn phải chứng minh khả năng vận hành thực tế, tính bền vững tài chính và cách cân bằng giữa đổi mới công nghệ với quyền riêng tư của cư dân.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.