Bộ trưởng ASEAN nhóm họp, kêu gọi tăng cường hợp tác trước xung đột ở Trung Đông

VTV.vn - Các Bộ trưởng ASEAN đã nhóm họp tại Manila, Philippines, nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường khả năng chống chịu của khu vực trước xung đột ở Trung Đông.

(Ảnh: AP)

(Ảnh: AP)

Cuộc xung đột ở Trung Đông chi phối các cuộc thảo luận tại cuộc họp kín của các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN vào ngày 13/3. Cùng ngày, các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN cũng tổ chức một cuộc họp trực tuyến để giải quyết cuộc khủng hoảng ngày càng trầm trọng đã làm đảo lộn thị trường toàn cầu.

Philippines - nước Chủ tịch ASEAN năm nay - đang đăng cai tổ chức các hội nghị nhằm cân nhắc tác động và phản ứng trước giá dầu tăng vọt, cũng như sự gián đoạn đối với vận chuyển, hậu cần và dòng chảy thương mại trên khắp các nền kinh tế phụ thuộc vào xuất khẩu của khu vực.

Bộ trưởng ASEAN nhóm họp, kêu gọi tăng cường hợp tác trước xung đột ở Trung Đông - Ảnh 1.

(Ảnh: AP)

Theo Thứ trưởng Thương mại Philippines Allan Gepty, khu vực không thể phớt lờ tác động của cuộc khủng hoảng đối với lạm phát và việc làm.

Chiến dịch tấn công chung Mỹ - Israel vào Iran được phát động gần 2 tuần trước cho đến nay đã khiến khoảng 2.000 người thiệt mạng, gây hỗn loạn thị trường năng lượng và vận tải toàn cầu. Eo biển Hormuz đã bị đóng cửa, trở thành điểm nghẽn vận chuyển đối với khoảng 20% lượng dầu và khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của thế giới đến châu Á, khiến giá dầu thô tăng vọt lên trên 100 USD/thùng.

Cuộc khủng hoảng đã buộc các Bộ trưởng ASEAN phải triệu tập một cuộc họp trực tuyến đặc biệt để đánh giá những tác động đối với Đông Nam Á - khu vực có nhiều nền kinh tế phụ thuộc rất nhiều vào các chuyến hàng dầu thô và khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Vùng Vịnh.

Bộ trưởng ASEAN nhóm họp, kêu gọi tăng cường hợp tác trước xung đột ở Trung Đông - Ảnh 2.

Bộ trưởng Thương mại Philippines Cristina Roque phát biểu tại Hội nghị các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN và các cuộc họp liên quan vào ngày 13/3/2026 tại Manila, Philippines (Ảnh: AP)

Bộ trưởng Thương mại Philippines Cristina Roque cho rằng các biến động địa chính trị giờ đây có thể nhanh chóng chuyển thành cú sốc kinh tế đối với nhiều quốc gia. Theo bà Roque, trong bối cảnh bất ổn toàn cầu gia tăng, khả năng chống chịu phải trở thành "tấm lá chắn" của ASEAN. Khối cần tăng cường phối hợp chính sách, thúc đẩy hội nhập kinh tế và chuẩn bị tốt hơn cho các biến động toàn cầu, giảm thiểu tác động từ những biến động địa chính trị bên ngoài, thay vì chỉ phản ứng khi khủng hoảng xảy ra.

Các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN cho biết việc leo thang xung đột là "vô cùng đáng tiếc" và kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch. Các Bộ trưởng ASEAN đồng thời kêu gọi tất cả các bên kiềm chế tối đa, bảo vệ thường dân và giải quyết những khác biệt thông qua đối thoại phù hợp với luật pháp quốc tế.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.