Châu Âu cần tăng đầu tư cho quốc phòng

VTV.vn - Theo tuyên bố do người phát ngôn Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đưa ra hôm 2/5, châu Âu cần tiếp tục đầu tư nhiều hơn cho quốc phòng.

Người phát ngôn NATO Allison Hart (Ảnh: SANA)

Người phát ngôn NATO Allison Hart (Ảnh: SANA)

Tuyên bố của người phát ngôn NATO Allison Hart về việc châu Âu cần tăng đầu tư cho quốc phòng được đưa ra sau khi Mỹ thông báo rút 5.000 binh sĩ khỏi Đức.

Theo người phát ngôn NATO Allison Hart, sự điều chỉnh này của Mỹ cho thấy châu Âu cần đảm nhận phần trách nhiệm lớn hơn đối với an ninh chung của châu lục. Bà Allison Hart khẳng định châu Âu vẫn tự tin vào khả năng răn đe và phòng thủ khi quá trình chuyển đổi hướng tới một châu Âu mạnh mẽ hơn trong một NATO mạnh mẽ hơn đang tiếp diễn.

Trước đó, Lầu Năm Góc cho biết quyết định giảm quân số binh sĩ Mỹ tại Đức được đưa ra sau một cuộc xem xét kỹ lưỡng về bố trí lực lượng của Hoa Kỳ tại châu Âu và nhằm đáp ứng các yêu cầu và điều kiện thực tế tại chiến trường. Dự kiến việc rút quân sẽ hoàn tất trong vòng 6 - 12 tháng tới.

Theo thông báo của Lầu Năm Góc, vẫn có khoảng 33.000 binh sĩ Mỹ đồn trú tại Đức, đảo ngược xu hướng tăng cường quân sự bắt đầu dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden.

Châu Âu cần tăng đầu tư cho quốc phòng- Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đức Boris Pistorius (Ảnh: Getty Images)

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đức Boris Pistorius nói khi phản hồi về kế hoạch rút quân Mỹ: "Nếu muốn duy trì mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương, chúng ta phải củng cố trụ cột châu Âu trong NATO".

Bộ trưởng Pistorius đã tìm cách giảm nhẹ tác động của quyết định rút 5.000 binh sĩ khỏi nước này của Washington. Ông cho rằng động thái trên đã được dự đoán trước và dùng nó để nhấn mạnh nhu cầu châu Âu phải chịu trách nhiệm lớn hơn về an ninh của chính mình.

"Việc Mỹ rút quân khỏi châu Âu, bao gồm cả Đức, đã được dự đoán trước" - Bộ trưởng Pistorius nói - "Nếu muốn duy trì mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương, chúng ta phải củng cố trụ cột châu Âu trong NATO".

Ông Trump cũng đe dọa sẽ rút binh sĩ Mỹ khỏi Tây Ban Nha và Italy trong những lời công kích mới nhằm vào Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez và Thủ tướng Italy Giorgia Meloni. Tương tự như Berlin, Madrid và Rome đã chỉ trích cuộc chiến của Mỹ - Israel chống lại Iran.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.