(Ảnh: AP)
Tại hội nghị, các nước tham gia đã nhất trí thành lập Liên minh phòng thủ chống tên lửa đạn đạo, đồng thời khởi động chương trình phát triển hệ thống phòng thủ mang tên Freya. Cụ thể, để tăng cường năng lực phòng thủ trước các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo, 9 quốc gia châu Âu cùng Ukraine đã thành lập một liên minh phòng thủ mới.
Đây là một trong những sáng kiến quốc phòng mới nhất của châu Âu nhằm hỗ trợ Ukraine.

Thủ tướng Đức, Tổng thống Ukraine, Tổng thống Pháp và Thủ tướng Anh dự cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh Liên minh các nước sẵn sàng hợp tác về đảm bảo an ninh cho Ukraine tại Paris, ngày 13/7/2026 (Ảnh: AP)
Các nước tham gia cho biết liên minh sẽ xây dựng một mạng lưới phòng thủ tên lửa tích hợp, qua đó nâng cao khả năng phát hiện, đánh chặn và ứng phó với các mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo.
Theo Tổng thống Pháp Macron, sáng kiến mang tên Freya sẽ tạo cơ chế hợp tác giữa các chính phủ và doanh nghiệp quốc phòng châu Âu để sản xuất các hệ thống đánh chặn tên lửa với chi phí thấp hơn, qua đó tăng cường năng lực phòng không cho Ukraine và châu Âu.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ kỳ vọng hệ thống Freya có thể được phát triển trong vòng 12 tháng tới.
Về phía Nga, Điện Kremlin cho biết sẽ theo dõi chặt chẽ kết quả hội nghị, đồng thời chỉ trích các nước châu Âu làm gia tăng căng thẳng thay vì thúc đẩy hòa bình.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.