Chạy đua cứu hộ sau trận lũ quét tàn khốc tại Nepal

VTV.vn - Lực lượng cứu hộ đang chạy đua với thời gian, trong khi những hình ảnh mới cho thấy quy mô tàn khốc của trận lũ quét tại Nepal.

(Ảnh chụp màn hình)

(Ảnh chụp màn hình)

Tại Nuwakot, những người sống sót vẫn đứng bên bảng danh sách, tìm kiếm tên người thân. Có người đã chờ đợi suốt 3 ngày nhưng chưa nhận được bất cứ thông tin nào.

“Anh trai tôi mất tích. Tôi không biết anh ấy được cứu ở đâu. Tôi hy vọng anh ấy vẫn an toàn”, một thân nhân nạn nhân chia sẻ.

Với nhiều gia đình, hy vọng đang trở nên mong manh. Anh Dawa Lama trở về từ Hàn Quốc và đau đớn cho biết nhiều người thân đã thiệt mạng trong dòng nước lũ.

“Cha tôi, chị gái tôi và họ hàng tôi đều không còn nữa”, anh Dawa Lama nói.

Quân đội Nepal cho biết đã giải cứu khoảng 900 người khỏi những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, trong đó có 119 người nước ngoài, chủ yếu là công dân Ấn Độ.

Tuy nhiên, mưa lớn và thời tiết diễn biến khó lường tiếp tục cản trở hoạt động cứu hộ. Có thời điểm, hồ chắn nước hình thành sau vụ sạt lở ở phía Tây Tạng (Trung Quốc) xảy ra hiện tượng tràn, buộc công tác cứu hộ phải tạm dừng.

Người dân được cảnh báo di chuyển lên vùng đất cao và tránh xa các con sông. Bộ Thủy lợi Trung Quốc đang sử dụng công nghệ viễn thám vệ tinh cùng các công cụ giám sát khác để kiểm tra những con sông gần khu vực sạt lở, nhằm phát hiện các hồ chắn dòng mới có nguy cơ vỡ và gây lũ quét xuống hạ lưu.

Chạy đua cứu hộ sau trận lũ quét tàn khốc tại Nepal- Ảnh 1.

(Ảnh chụp màn hình)

Những hình ảnh tiếp tục được công bố cho thấy mức độ tàn phá nghiêm trọng tại Nepal và khu vực Tây Tạng của Trung Quốc. Theo các nhà nghiên cứu, vùng chịu ảnh hưởng bởi trận lũ quét ngày 26/8 kéo dài khoảng 70 km, với diện tích ước tính từ 15 - 20 km².

Khởi nguồn từ vụ sụt lở băng đá ở độ cao hơn 5.000 m phía Nepal, dòng vật chất khổng lồ đã xô đổ sườn núi, tạo thành vệt quét hủy diệt kéo dài hàng chục km.

Điểm xuất phát của vụ sạt lở nằm ở độ cao khoảng 5.000 m, trong khi khu vực cửa khẩu Gyirong chỉ ở độ cao khoảng 1.830 m. Chênh lệch độ cao từ 3.000 - 4.000 m đã tạo thành một “đường trượt” khổng lồ với địa hình đặc biệt dốc.

“Trong quá trình này, băng có thể đã tan chảy và cuốn theo lượng lớn trầm tích ở khu vực thấp hơn. Sau đó, dòng vật chất tiếp tục vượt qua độ chênh cao khoảng 3.000 m trước khi đổ xuống các dòng sông. Tốc độ và sức va chạm rất lớn đã khiến khối băng tan nhanh hơn, đồng thời cuốn theo lượng lớn trầm tích”, ông Mohan Bahadur Chand thuộc Khoa Khoa học Môi trường, Đại học Kathmandu, Nepal, cho biết.

Ông Xu Qiang, chuyên gia Phòng thí nghiệm Quốc gia về Phòng ngừa đột biến Địa chất của Trung Quốc, nhận định: “Độ chênh cao từ 3.000 - 4.000 m cùng độ dốc cực lớn khiến bùn đá di chuyển với vận tốc khủng khiếp. Khối lượng vật chất lên tới hàng chục triệu m³ đổ ập xuống tức thì, tạo nên sức tàn phá đặc biệt khốc liệt”.

Giới nghiên cứu cảnh báo tốc độ mất băng tại khu vực Hindu Kush Himalaya hiện đã tăng gấp 2 lần so với trước năm 2000. Biến đổi khí hậu đang khiến những khối băng nghìn năm trên “nóc nhà thế giới” mất ổn định, biến lũ quét bùn đá từ hiện tượng cá biệt thành hiểm họa thường trực đối với hàng triệu người tại vùng hạ du.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.