Đa dạng hạ tầng để bảo đảm an ninh năng lượng

VTV.vn - Đa dạng hóa hạ tầng đang được xem là một trong những giải pháp tăng khả năng chống chịu của hệ thống năng lượng trước những biến động toàn cầu.

(Ảnh chụp màn hình)

(Ảnh chụp màn hình)

Biến động nguồn cung, giá năng lượng và những bất ổn địa chính trị đang tạo sức ép ngày càng lớn lên an ninh năng lượng toàn cầu. Bài toán đặt ra là làm thế nào để vừa bảo đảm nguồn cung ổn định, vừa đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng.

Đây cũng là chủ đề thu hút sự quan tâm của các chuyên gia và doanh nghiệp quốc tế tại Đại hội Năng lượng Thế giới WPC lần thứ 25, diễn ra ở Riyadh, Saudi Arabia, với trọng tâm tìm kiếm giải pháp cho tương lai năng lượng an toàn, bền vững và thích ứng tốt hơn trước những biến động toàn cầu.

Tại Đại hội Năng lượng lần thứ 25 khai mạc ngày hôm qua ở Riyadh, các tập đoàn lớn giới thiệu nhiều công nghệ và giải pháp mới, từ phương tiện tự hành, robot đến các hệ thống cung cấp điện di động, hướng tới nâng cao hiệu quả sản xuất và tăng cường khả năng chống chịu của hạ tầng năng lượng.

Bà Angela Wilkinson, Tổng Thư ký kiêm Giám đốc điều hành Hội đồng Năng lượng Thế giới, cho biết: “Hiện nay, chúng ta đang phải đối mặt với sự gián đoạn nguồn cung, chi phí tăng cao và cả những biến động địa chính trị liên quan đến năng lượng. Điều này càng làm tăng thêm chi phí và những hạn chế trong việc tiếp cận năng lượng trên toàn thế giới”.

Đa dạng hạ tầng để bảo đảm an ninh năng lượng- Ảnh 1.

(Ảnh chụp màn hình)

Theo các chuyên gia, sức ép lên thị trường năng lượng toàn cầu ngày càng lớn. Trước thực tế này, các quốc gia không chỉ cần đa dạng hóa nguồn cung mà còn phải mở rộng mạng lưới đường ống, lưới điện và các hệ thống kết nối, tạo thêm lựa chọn trong cung ứng và phân phối năng lượng.

Bà Angela Wilkinson cho rằng: “Tất cả chúng ta đang chuyển từ câu chuyện đa dạng hóa nguồn cung sang đa dạng hóa hạ tầng. Chúng ta sẽ xây dựng thêm đường ống, mạng lưới và lưới điện, qua đó mang lại nhiều lựa chọn hơn, giúp tăng khả năng chống chịu”.

Tuy nhiên, mở rộng hạ tầng cũng kéo theo yêu cầu kết nối và vận hành đồng bộ giữa các hệ thống khác nhau của ngành năng lượng. Điều này đòi hỏi các quốc gia phải tính toán dài hạn, vừa đáp ứng nhu cầu trước mắt, vừa bảo đảm hiệu quả và tính bền vững của hệ thống trong tương lai.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.