Ngày 11/10, đăng tải trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Nga và Ukraine đã đồng ý thực hiện lệnh ngừng bắn đối với các cơ sở năng lượng của nhau, đồng thời cảnh báo không bên nào được phá vỡ thỏa thuận.
Ngay sau thông báo này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Kiev sẵn sàng ngừng tấn công các cơ sở năng lượng của Nga và kỳ vọng Moscow cũng có động thái tương tự.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết: “Ukraine sẵn sàng không tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga và chúng tôi cũng trông đợi sự sẵn sàng tương tự từ phía Nga, cũng như việc tuân thủ thỏa thuận mà Tổng thống Mỹ đã đạt được về vấn đề này. Chúng tôi hoan nghênh thỏa thuận đó”.

(Ảnh chụp màn hình)
Trong khi đó, Nga chưa đưa ra bình luận.
Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Mỹ gia tăng sức ép với Ukraine ngừng tấn công vào các nhà máy lọc dầu của Nga, đồng thời đạt thỏa thuận mua dầu diesel từ Nga nhằm hạ nhiệt giá nhiên liệu.
Theo các nguồn tin, đề xuất ban đầu tập trung vào việc hai bên ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu, trước khi có thể mở rộng sang nhà máy điện và lưới điện.
Tuy nhiên, phía Ukraine lo ngại đề xuất này có thể tạo lợi thế cho Nga, trong khi các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng của nước này vẫn tiếp diễn.
Bình luận (0)