(Ảnh: AP)
Thông tin trên được đưa ra sau cuộc hội đàm được mong đợi tại Nhà Trắng giữa phái đoàn Đan Mạch với Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio về Greenland.
Tuy nhiên, Mỹ và Đan Mạch đã nhất trí thành lập một nhóm công tác để thảo luận về các biện pháp giải quyết những khác biệt khi Tổng thống Trump tiếp tục kêu gọi Washington tiếp quản Greenland - vùng lãnh thổ bán tự trị của Đan Mạch, một đồng minh của NATO, nơi có trữ lượng khổng lồ các loại khoáng sản quan trọng chưa được khai thác.
"Theo quan điểm của chúng tôi, nhóm công tác nên tập trung vào việc tìm cách giải quyết các mối lo ngại về an ninh của Mỹ, đồng thời tôn trọng lằn ranh đỏ của Vương quốc Đan Mạch" - Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Løkke Rasmussen nói với các phóng viên sau khi cùng Ngoại trưởng Greenland Vivian Motzfeldt tham gia cuộc hội đàm.

Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Løkke Rasmussen và Ngoại trưởng Greenland Vivian Motzfeldt phát biểu trong cuộc họp báo vào ngày 14/1/2026, tại Washington, Mỹ (Ảnh: AP)
Tổng thống Trump đang lập luận rằng NATO nên hỗ trợ Mỹ giành quyền kiểm soát Greenland - hòn đảo lớn nhất thế giới. Ông tuyên bố bất cứ điều gì khác ngoài việc hòn đảo này nằm dưới sự kiểm soát của Mỹ là không thể chấp nhận được.
Trong khi đó, Copenhagen tuyên bố kế hoạch tăng cường sự hiện diện quân sự của Đan Mạch ở Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương.
Tháng 12/2025, ông Trump đã bổ nhiệm Thống đốc bang Louisiana Jeff Landry làm đặc phái viên về Greenland. Ông Landry không tham dự cuộc hội đàm hôm 14/1 nhưng dự kiến sẽ đến Washington vào ngày 15 - 16/1 để tham dự các cuộc họp liên quan đến vấn đề Greenland.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen (phải) (Ảnh: AFP/Getty Images)
Cùng ngày 14/1, Đan Mạch và các nước đồng minh tuyên bố sẽ tăng cường hiện diện quân sự tại Greenland như một phần của những cuộc tập trận mở rộng.
"An ninh ở Bắc Cực có tầm quan trọng sống còn đối với Đan Mạch và các đồng minh Bắc Cực. Do đó, điều quan trọng là chúng ta, trong sự hợp tác chặt chẽ với các đồng minh, cần tăng cường hơn nữa khả năng hoạt động trong khu vực" - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen phát biểu - "Lực lượng Quốc phòng Đan Mạch cùng với một số đồng minh Bắc Cực và châu Âu trong những tuần tới sẽ xem xét cách thức triển khai việc tăng cường hiện diện và hoạt động tập trận ở Bắc Cực".
Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Đan Mạch cho biết thêm máy bay, phương tiện hải quân và binh lính của Đan Mạch sẽ được triển khai ở Greenland và khu vực xung quanh. Việc này sẽ được tiến hành ngay lập tức như một phần của hoạt động huấn luyện và tập trận mở rộng. Nỗ lực này sẽ bao gồm tiếp nhận lực lượng đồng minh, vận hành máy bay chiến đấu và thực hiện các nhiệm vụ an ninh hàng hải.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.