Người dân đi lại tại trung tâm thành phố Nuuk, Greenland, ngày 13/1/2026 (Ảnh: AP)
Ngày 14/1, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot thông báo Pháp sẽ chính thức mở lãnh sự quán tại Greenland vào ngày 6/2. Theo ông Barrot, việc mở lãnh sự quán là minh chứng cho sự hiện diện ngày càng gia tăng của Pháp tại Greenland, đồng thời gửi đi thông điệp rõ ràng về sự ủng hộ chủ quyền của Đan Mạch.
Ngoại trưởng Pháp nhấn mạnh Greenland đã lựa chọn là một phần của Vương quốc Đan Mạch, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương và Liên minh châu Âu, thay vì trở thành một phần của Mỹ như mong muốn của Tổng thống Donald Trump. Pháp cho rằng những tuyên bố và cảnh báo từ phía Mỹ có nguy cơ gây rủi ro cho mối quan hệ đồng minh lâu đời.

Một ngư dân mang thùng đồ lên thuyền tại cảng Nuuk, Greenland, ngày 13/1/2026 (Ảnh: AP)
Tuyên bố của Ngoại trưởng Pháp được đưa ra cùng ngày Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen và quan chức phụ trách đối ngoại của Greenland, bà Vivian Motzfeldt, có cuộc gặp với Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tại Nhà Trắng. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Trump liên tục đưa ra các tuyên bố muốn kiểm soát Greenland vì lý do an ninh quốc gia.
Tuy nhiên, bất chấp sức ép từ Washington, Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen và chính quyền Đan Mạch tiếp tục bác bỏ viễn cảnh Greenland trở thành một phần lãnh thổ của Mỹ. Các cường quốc EU cũng đồng loạt lên tiếng ủng hộ Đan Mạch, khẳng định lập trường bảo vệ chủ quyền và ổn định quan hệ đồng minh.
Bình luận (0)