Điểm trường vùng biên giới và nỗi lo chỗ ở cho hơn 300 học sinh bán trú

PV

16/12/2025 15:29 GMT+7

VTV.vn - Mùa đông về trên vùng biên xã Lóng Sập (Sơn La), hơn 300 học sinh bán trú Trường PTDTBT Tiểu học & THCS Chiềng Khừa phải sinh hoạt trong các phòng học cũ ngăn bằng ván.

Chiềng Khừa là điểm trường nằm ở khu vực biên giới, địa hình chia cắt, giao thông đi lại khó khăn. Toàn trường có hơn 700 học sinh, trong đó trên 300 em là học sinh bán trú. Phần lớn các em đến từ những bản xa, quãng đường từ nhà đến trường có nơi hơn 15 km. Địa hình đồi núi, giao thông cách trở khiến việc đi lại hằng ngày gặp nhiều khó khăn, nhất là vào mùa mưa rét. Vì vậy, nhà trường trở thành nơi ăn ở, sinh hoạt suốt tuần của học sinh.

Trong điều kiện cơ sở vật chất còn hạn chế, khu lưu trú của học sinh bán trú được bố trí tạm thời từ dãy phòng học cũ. Ba phòng học xuống cấp được ngăn bằng ván gỗ thành bảy phòng nhỏ để đáp ứng nhu cầu chỗ ở. Những vách ngăn mỏng không đủ khả năng cách nhiệt, khiến hơi lạnh dễ dàng lùa vào mỗi khi đêm xuống, ảnh hưởng đến sinh hoạt và sức khỏe của học sinh.

Điểm trường vùng biên giới và nỗi lo chỗ ở cho hơn 300 học sinh bán trú - Ảnh 1.

Không gian chật hẹp khiến các phòng ở chỉ đủ chỗ đặt giường, chiếu và đồ dùng cá nhân. Vào những ngày rét đậm, học sinh phải tăng cường chăn áo, co ro trong phòng để giữ ấm. Dù điều kiện còn nhiều thiếu thốn, các em vẫn duy trì nề nếp sinh hoạt, chia sẻ không gian chung và động viên nhau cố gắng học tập.

Mùa đông vùng cao khắc nghiệt, gió lùa qua từng khe ván, khiến sinh hoạt của học sinh bán trú gặp nhiều bất tiện. Không gian chật hẹp khiến việc bố trí chỗ ngủ, sinh hoạt chung còn nhiều hạn chế. Dù vậy, các em vẫn nỗ lực thích nghi, tự sắp xếp đồ dùng cá nhân, chia sẻ không gian sinh hoạt và hỗ trợ lẫn nhau trong đời sống hằng ngày.

Điểm trường vùng biên giới và nỗi lo chỗ ở cho hơn 300 học sinh bán trú - Ảnh 2.

Với thầy cô giáo, ngoài nhiệm vụ giảng dạy, việc chăm lo bữa ăn, giấc ngủ cho học sinh bán trú luôn là mối quan tâm thường trực. Nhà trường chủ động gia cố lại các vách ngăn, che chắn cửa sổ, sắp xếp lịch sinh hoạt hợp lý nhằm giảm bớt ảnh hưởng của thời tiết lạnh giá. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tạm thời trong điều kiện còn nhiều khó khăn.

Điểm trường vùng biên giới và nỗi lo chỗ ở cho hơn 300 học sinh bán trú - Ảnh 3.

Thực tế cho thấy, nhu cầu về một khu lưu trú kiên cố, đảm bảo điều kiện sinh hoạt tối thiểu cho học sinh bán trú ở Chiềng Khừa là hết sức cấp thiết. Một mái nhà đủ ấm không chỉ giúp các em có giấc ngủ trọn vẹn trong mùa đông, mà còn góp phần giữ chân học sinh đến lớp, nâng cao chất lượng học tập ở địa bàn vùng biên giới.

Điểm trường vùng biên giới và nỗi lo chỗ ở cho hơn 300 học sinh bán trú - Ảnh 4.

Điểm trường vùng biên giới và nỗi lo chỗ ở cho hơn 300 học sinh bán trú - Ảnh 5.

Giữa những phòng học cũ được ngăn ván tạm bợ, ánh đèn vẫn sáng mỗi tối. Đó là nơi những đứa trẻ vùng cao tiếp tục học tập, nuôi dưỡng ước mơ từ con chữ. Và cũng từ đây, mong mỏi về sự chung tay, sẻ chia để cải thiện điều kiện bán trú cho học sinh nơi biên giới vẫn đang được đặt ra, như một yêu cầu thiết thực cho hành trình bảo đảm cơ hội học tập bền vững cho các em.

Mọi sự đồng hành cùng Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học & THCS Chiềng Khừa (xã Lóng Sập, tỉnh Sơn La) xin vui lòng gửi gửi đến:

QUỸ TẤM LÒNG VIỆT - ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM

STK: 6888 - Ngân hàng VPBank

Cú pháp: 72 Chieng Khua

(Thời gian nhận hỗ trợ cho điểm trường từ 19:00 ngày 12/12/2025 đến 19:00 ngày 19/12/2025).

Ngoài thời gian trên, quý khán giả vui lòng tìm hiểu về điểm trường tiếp theo.

Mọi sao kê sẽ được chương trình cập nhật và công khai tại https://vtv.vn/tam-long-viet.htm

Xin chân thành cảm ơn!


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.