(Ảnh chụp màn hình)
Liên minh châu Âu sẽ chấm dứt việc nhập khẩu khí đốt của Nga vào năm 2027 và tiến tới loại bỏ dần dầu mỏ của Nga. Đây là một phần trong nỗ lực của EU nhằm chấm dứt sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga.
Theo thỏa thuận vừa được thống nhất giữa Hội đồng châu Âu và Nghị viện châu Âu, việc nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng từ Nga sẽ được loại bỏ dần trước ngày 31/12/2026.

(Ảnh chụp màn hình)
Đối với khí đốt qua các đường ống dẫn khí, thời hạn kết thúc là trước ngày 30/9/2027. Các quốc gia thành viên có thể gia hạn thời hạn này đến ngày 31/10/2027 trong trường hợp mức dự trữ thấp hơn mức lấp đầy bắt buộc.
Tính đến tháng 10 vừa qua, Nga chiếm 12% lượng khí đốt nhập khẩu của EU, giảm mạnh so với mức 45% trước khi xung đột Ukraine nổ ra năm 2022.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.