Ukraine sẽ nhập khẩu khí đốt từ Hy Lạp nhằm đáp ứng nhu cầu nhiên liệu mùa đông (Ảnh: AFP/TTXVN)
Thỏa thuận này nhằm đáp ứng nhu cầu năng lượng gia tăng trong mùa đông, trong bối cảnh hệ thống hạ tầng năng lượng của Ukraine liên tục bị Nga tập kích.
Ngày 16/11, phát biểu sau chuyến thăm Hy Lạp, Tổng thống Zelensky cho biết thỏa thuận mới cho phép Ukraine tiếp cận một tuyến cung ứng khí đốt ổn định và đa dạng hóa nguồn nhập khẩu trong bối cảnh nguy cơ thiếu hụt nhiên liệu ngày càng lớn. Ông nhấn mạnh việc hợp tác với Athens sẽ giúp Ukraine "bảo đảm an ninh năng lượng" giữa thời điểm các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga nhắm vào nhà máy điện, trạm biến áp và cơ sở lưu trữ nhiên liệu.
Theo nhà lãnh đạo Ukraine, Kiev đã huy động được nguồn tài chính để bù đắp gần 2 tỷ Euro thiệt hại trong lĩnh vực sản xuất năng lượng kể từ khi Nga gia tăng tấn công vào lưới điện trong mùa thu vừa qua. Gói tài chính này được bảo đảm từ nhiều nguồn, bao gồm Chính phủ Ukraine, các ngân hàng châu Âu được Ủy ban châu Âu bảo lãnh, hệ thống ngân hàng trong nước và đóng góp từ phía Na Uy.
Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine cũng đang tích cực đàm phán với Azerbaijan nhằm hướng tới các hợp đồng dài hạn về cung cấp khí đốt. Việc mở rộng hợp tác năng lượng với Baku được xem là bước đi chiến lược nhằm giảm phụ thuộc vào các tuyến cung ứng qua châu Âu vốn đang chịu nhiều áp lực do chiến sự.
Trong những tuần gần đây, nhiều cuộc tấn công của Nga đã gây thiệt hại đáng kể cho hệ thống truyền tải điện, làm gián đoạn cung cấp năng lượng tại nhiều khu vực, buộc Kiev phải tăng cường dự trữ nhiên liệu và đẩy nhanh hợp tác quốc tế.
Tổng thống Zelensky khẳng định Ukraine đang nỗ lực xây dựng một "lá chắn năng lượng" mới, đồng thời kêu gọi các đối tác tiếp tục hỗ trợ nhằm duy trì hoạt động của hệ thống điện quốc gia trước sức ép ngày càng lớn từ chiến sự.
Bình luận (0)