(Ảnh chụp màn hình)
Theo Ủy ban châu Âu, số vụ vượt biên trái phép vào EU hiện ở mức thấp nhất kể từ năm 2021.
Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng di cư tại Ceuta trong mùa Hè vừa qua cho thấy dòng người có thể đổ dồn tới biên giới trong thời gian rất ngắn.

(Ảnh chụp màn hình)
Kế hoạch mới của EU tập trung vào 5 hướng, bao gồm: tăng hợp tác với các nước xuất phát và trung chuyển; củng cố biên giới ngoài; tăng giám sát, cảnh báo sớm; triệt phá các đường dây đưa người trái phép và buôn người; đồng thời đẩy mạnh hồi hương.
EU cũng dự kiến tăng cường vai trò của lực lượng biên phòng Frontex, sử dụng công cụ số để theo dõi và cảnh báo sớm các diễn biến tại biên giới.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.