Sự cố với tên lửa Falcon 9 xảy ra vào ngày 2/2 trong quá trình phóng 25 vệ tinh băng thông rộng Starlink của SpaceX từ California. Tầng trên của tên lửa đã đưa tàu vũ trụ vào quỹ đạo Trái đất tầm thấp theo kế hoạch nhưng không thực hiện được thao tác đốt hạ quỹ đạo theo quy định, khiến thân tên lửa rơi trở lại Trái đất một cách mất kiểm soát. Đây là sự cố thứ tư liên quan đến tầng trên của tên lửa Falcon 9 trong vòng 19 tháng qua.
Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) ngày 6/2 thông báo đã khép lại cuộc điều tra liên quan đến sự cố này, đồng thời cho phép tên lửa Falcon 9 trở lại hoạt động. FAA cho biết cơ quan này đã giám sát và chấp thuận các kết luận từ cuộc điều tra do SpaceX chủ trì. Báo cáo cuối cùng xác định khả năng nguyên nhân là do động cơ tầng 2 của Falcon 9 không kích hoạt trước khi thực hiện quá trình đốt hạ quỹ đạo. Theo FAA, sự cố không gây thương tích cho người dân hay thiệt hại đối với tài sản công cộng. SpaceX cũng đã xác định các biện pháp kỹ thuật và tổ chức nhằm ngăn chặn nguy cơ tái diễn.

Tàu vũ trụ Dragon của SpaceX, dành cho sứ mệnh đưa phi hành gia Crew-12 lên quỹ đạo, đã sẵn sàng gặp tên lửa Falcon 9 sau khi Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cho phép công ty tiếp tục các chuyến bay sau sự cố ở tầng trên của tên lửa (Ảnh: SpaceX)
SpaceX và NASA hiện đang chuẩn bị cho vụ phóng sứ mệnh phi hành gia Crew-12, dự kiến diễn ra lúc 6h01 giờ EST (11h01 giờ GMT) ngày 11/2 từ trạm không gian Cape Canaveral ở Florida. Sứ mệnh Crew-12 sẽ đưa 4 phi hành gia - Jessica Meir và Jack Hathaway của NASA, nhà du hành vũ trụ Andrey Fedyaev, và Sophie Adenot của Cơ quan Vũ trụ châu Âu - lên trạm vũ trụ 1uốc tế (ISS) để lưu trú trong khoảng 9 tháng.
Nếu mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch, hành trình của 4 phi hành gia sẽ bắt đầu vào sáng 11/2 với một vụ phóng trên tên lửa Falcon 9, đưa họ đến phòng thí nghiệm quỹ đạo trên tàu vũ trụ SpaceX Crew Dragon "Freedom" - nơi hiện có 3 phi hành gia sinh sống.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.