Lối vào Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ở Seoul (Ảnh minh họa: Yonhap)
Theo đó, quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc phụ trách vấn đề hạt nhân Triều Tiên đã đến Moscow để gặp gỡ Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Bộ Ngoại giao Nga về vấn đề hạt nhân Triều Tiên - ông Oleg Burmistrov - và các quan chức liên quan khác.
Quan chức Hàn Quốc đã đề nghị Nga đóng vai trò mang tính xây dựng trong việc đảm bảo hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên, khi Seoul đang tìm cách nối lại đối thoại với Bình Nhưỡng vào năm 2026 và nỗ lực chấm dứt chiến tranh ở Ukraine.
Với mối quan hệ mật thiết giữa Nga và Triều Tiên, Hàn Quốc tin rằng Moscow có thể đóng vai trò quyết định trong việc đảm bảo Bình Nhưỡng quay trở lại bàn đối thoại.
Ngoài cuộc gặp giữa hai Bộ trưởng Bộ Ngoại giao vào tháng 9 năm nay, cuộc thảo luận này là cuộc gặp đầu tiên có sự tham gia của các quan chức về vấn đề hạt nhân Triều Tiên của Seoul và Moscow kể từ tháng 10/2024. Hiện quan hệ song phương Nga - Hàn Quốc đang xấu đi do Triều Tiên triển khai binh sĩ chiến đấu hỗ trợ quân đội Nga trong cuộc chiến ở Ukraine.
Hàn Quốc cũng đã tận dụng cuộc gặp để bày tỏ mối quan ngại về sự hợp tác quân sự giữa Nga và Triều Tiên - điều mà Seoul coi là mối đe dọa an ninh tiềm tàng đối với Bán đảo Triều Tiên.
Trong cuộc họp báo chính sách gần đây với Tổng thống Lee Jae-myung, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết sẽ theo dõi sát sao các cuộc đàm phán về việc chấm dứt chiến tranh Ukraine. Đồng thời, Bộ này tìm kiếm vai trò mang tính xây dựng của Nga trong các vấn đề liên quan đến Bán đảo Triều Tiên, cũng như nỗ lực khôi phục quan hệ với Moscow.
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc sẽ duy trì các nỗ lực ngoại giao để ngăn chặn sự hợp tác quân sự giữa Nga và Triều Tiên - điều mà Seoul mô tả là vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.