Binh sĩ Hàn Quốc tuần tra dọc Khu vực phi quân sự (DMZ) (Ảnh: AP)
Phát biểu tại buổi báo cáo chính sách chung giữa Bộ Thống nhất và Bộ Ngoại giao diễn ra tại Khu phức hợp Chính phủ ở Seoul, Tổng thống Lee Jae Myung cho rằng Hàn Quốc cần kiên nhẫn và chủ động xây dựng lòng tin trong quan hệ liên Triều. Ông khẳng định việc giảm căng thẳng với Bình Nhưỡng và tạo không gian đối thoại, dù rất hạn chế, là nhiệm vụ cốt lõi mà Bộ Thống nhất cần đảm nhận.
Tổng thống Lee đồng thời bày tỏ tiếc nuối trước lập trường gần đây của Triều Tiên coi hai miền là "hai quốc gia thù địch", điều mà ông cho là gần như đóng chặt cánh cửa đối thoại.
Bộ trưởng Thống nhất Chung Dong-young sau đó tuyên bố Bộ này sẽ tăng cường vai trò dẫn dắt trong các vấn đề liên quan đến Bán đảo Triều Tiên. Ông cho rằng Hàn Quốc không thể đứng ngoài các nỗ lực ngoại giao quyết định tương lai của chính mình, mà cần chủ động định hình tiến trình đối thoại và hòa bình.
Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh tồn tại căng thẳng giữa Bộ Thống nhất và Bộ Ngoại giao về việc ai sẽ giữ vai trò chủ đạo trong chính sách đối với Triều Tiên. Tranh cãi bộc lộ rõ hồi đầu tháng này, khi Bộ Ngoại giao thúc đẩy một cơ chế tham vấn với Mỹ về vấn đề hạt nhân Triều Tiên, trong khi Bộ Thống nhất không tham gia và tổ chức các cuộc trao đổi riêng với các nhà ngoại giao nước ngoài để trình bày quan điểm của Seoul.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung phát biểu trong cuộc họp tại Seoul ngày 19/12/2025 (Ảnh: Yonhap)
Sự khác biệt này phần nào phản ánh cuộc tranh luận rộng hơn trong nội bộ chính quyền Hàn Quốc giữa hai cách tiếp cận: một bên nhấn mạnh tự chủ chiến lược, bên kia coi trọng phối hợp chặt chẽ với các đồng minh, đặc biệt là Mỹ. Tuy nhiên, Văn phòng Tổng thống đã giảm nhẹ mức độ bất đồng, khẳng định mọi vấn đề đối ngoại và an ninh đều đang được điều phối chặt chẽ thông qua Hội đồng An ninh Quốc gia.
Cũng trong ngày 19/12, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết đang xúc tiến kế hoạch bổ nhiệm một đặc phái viên hòa bình về Bán đảo Triều Tiên nhằm mở rộng các kênh ngoại giao và tìm kiếm cơ hội khôi phục đối thoại với Bình Nhưỡng. Đặc phái viên này sẽ có nhiệm vụ trao đổi với các nước liên quan và các đối tác quốc tế để giải thích sáng kiến hòa bình của Seoul.
Ngoài ra, chính phủ Hàn Quốc cũng đang xem xét lại các biện pháp hạn chế tiếp cận truyền thông Triều Tiên. Bộ Thống nhất khẳng định việc rà soát này nhằm cân bằng giữa yêu cầu an ninh và nguyên tắc cởi mở, nhưng chưa đồng nghĩa với việc dỡ bỏ ngay các hạn chế hiện hành.
Những định hướng mới cho thấy chính quyền Tổng thống Lee Jae Myung đang từng bước chuyển sang cách tiếp cận chú trọng đối thoại và giảm căng thẳng, với mục tiêu ổn định quan hệ liên Triều trong bối cảnh tình hình khu vực vẫn tiềm ẩn nhiều thách thức.
Bình luận (0)