(Ảnh: AP)
Hiện chưa có bình luận nào từ phía quân đội Israel. Lực lượng này đã tiến hành nhiều cuộc tấn công chết người và đưa quân bộ vào miền Nam Lebanon. Tuy nhiên, trước khi nhóm Hezbollah thân Iran bắn tên lửa vào Israel hôm 2/3 để trả thù cho vụ ám sát Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei và tham gia vào cuộc chiến, quân đội Israel chưa tiến xa hơn về phía Bắc ở miền Đông Lebanon.
Theo hãng Thông tấn quốc gia Lebanon (NNA), một đơn vị biệt kích Israel đã xâm nhập trong đêm vào một nghĩa trang gia đình ở phía Đông Nabi Chit. Sau khi bị các chiến binh kháng chiến và người dân địa phương phát hiện, nhiều cuộc đụng độ đã xảy ra. Biệt kích Israel đã sử dụng vũ khí hạng nhẹ và hạng trung. Đồng thời, NNA nói thêm rằng máy bay chiến đấu và trực thăng đã can thiệp mạnh mẽ và thực hiện khoảng 40 cuộc không kích sau khi các đơn vị Israel bị lộ diện.
Theo hãng tin NNA, trong số những người thiệt mạng có ít nhất 3 binh sĩ quân đội và một thành viên của Tổng cục An ninh Lebanon.
Chiến dịch tấn công và cuộc đột kích mới nhất này được cho là vụ xâm nhập sâu nhất của quân đội Israel vào Lebanon kể từ khi lực lượng đặc nhiệm bắt giữ Imad Amhaz - một thành viên Hezbollah - tại thành phố Batroun ở phía Bắc Lebanon vào tháng 11/2024.

Người dân phải sơ tán ngủ tại một trường học được biến thành nơi trú ẩn ở Beirut, Lebanon, ngày 7/3/2026 (Ảnh: AP)
Trong khi đó, các cuộc đụng độ đã nổ ra khi lực lượng Israel cố gắng thực hiện một cuộc đổ bộ dọc biên giới Lebanon - Syria. NNA cho biết địa điểm xâm nhập là Nabi Chit, thuộc quận Baalbek - nơi Hezbollah có ảnh hưởng. Hezbollah cho biết đã phát hiện 4 trực thăng của quân đội Israel xâm nhập từ hướng Syria. Một tuyên bố khác cho biết các chiến binh Hezbollah đã bắn rocket khi lực lượng Israel rút lui.
Nabi Chit là mục tiêu của ít nhất 13 cuộc không kích của Israel hôm 5/3 - theo NNA. Bộ Y tế Lebanon báo cáo ít nhất 9 người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công này.
Ngày 7/3, quân đội Israel đã tiến hành một chiến dịch ở Lebanon để tìm kiếm hài cốt của phi công Ron Arad - hoa tiêu mất tích từ năm 1986, nhưng không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào.
"Là một phần trong các hoạt động của ực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tại Lebanon, đặc nhiệm IDF đã hoạt động suốt đêm để tìm kiếm các hiện vật liên quan đến hoa tiêu mất tích Ron Arad. Không có thương vong nào của IDF được báo cáo" - quân đội Israel thông tin trong một tuyên bố - "Không có hiện vật nào liên quan đến ông Ron Arad được tìm thấy tại địa điểm tìm kiếm".
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel - ông Israel Katz - cảnh báo Tổng thống Lebanon Joseph Aoun rằng Lebanon sẽ phải trả "giá rất đắt" nếu không giải giáp Hezbollah. Trong một tuyên bố được phát sóng trên truyền hình Israel, ông Katz nói: "Nếu phải lựa chọn giữa việc bảo vệ thường dân và sự an toàn của binh lính Isael hay Lebanon, chúng ta sẽ chọn bảo vệ thường dân và binh lính của mình. Chính phủ và người dân Lebanon sẽ phải trả giá rất đắt".
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.