Khói bốc lên sau một cuộc không kích của Israel tại khu vực Dahiyeh ở Beirut, ngày 5/3/2026 (Ảnh: AP)
Israel đã thực hiện nhiều vụ tấn công nhắm vào vùng ngoại ô phía Nam thủ đô Beirut của Lebanon. Hãng Thông tấn quốc gia Lebanon (NNA) hôm 5/3 đưa tin về việc Israel tấn công vào sáng sớm tại các vùng ngoại ô Ghobeiry và Haret Hreik của Beirut. Hiện chưa có báo cáo ngay lập tức về thương vong.
Trước đó, quân đội Israel đã ban hành lệnh sơ tán bắt buộc đối với các vùng ngoại ô nơi xảy ra những cuộc tấn công, cảnh báo rằng họ sắp tấn công những mục tiêu mà họ cho là có liên quan tới Hezbollah. Quân đội Israel cho biết các mục tiêu bao gồm một cơ sở được các đơn vị không quân của Hezbollah sử dụng nhưng không cung cấp bằng chứng.
Phát ngôn viên của quân đội Israel - Ella Waweya - đã thông báo về các lệnh sơ tán bắt buộc mới vào chiều 5/3 đối với một số vùng ngoại ô phía Nam Beirut, được gọi là khu vực Dahiyeh, cụ thể là Burj al-Barajneh, Hadath, Haret Hreik và Chiyah. Bà Waweya cho biết cư dân tại những khu vực này phải ngay lập tức di dời để "cứu lấy mạng sống của mình".

Một tòa nhà bị phá hủy do cuộc không kích của Israel tại thị trấn Nabatiyeh, miền nam Lebanon, ngày 5/3/2026 (Ảnh: AP)
Theo ước tính mới nhất, khu vực trên có khoảng 400.000 cư dân. Quân đội Israel chưa bao giờ ban hành lệnh sơ tán cho khu vực này trước đây.
Hôm 4/3, Israel đã đưa ra thời hạn 24 giờ để các đại diện của Iran tại Lebanon rời khỏi Kabul. Và thời hạn này đã hết.
Thủ tướng Lebanon Nawaf Salam và Bộ trưởng Thông tin Paul Morcos đã ra tuyên bố sau cuộc họp chính phủ hôm 5/3. Theo đó, Lebanon đã yêu cầu "thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để ngăn chặn bất kỳ hoạt động quân sự hoặc an ninh nào của các thành viên Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran tại Lebanon, như một bước chuẩn bị cho việc trục xuất họ".
Trước đó, vào ngày 2/3, chính quyền Lebanon đã tuyên bố cấm các hoạt động quân sự và an ninh của Hezbollah.
Bình luận (0)