Hàng nghìn người tuần hành tại thành phố Belem (Brazil) kêu gọi hành động vì khí hậu

Mạnh Dương (Theo The guardian)

16/11/2025 09:07 GMT+7

VTV.vn - Hàng chục nghìn người đã xuống đường tại thành phố Belem của Brazil, nơi đăng cai COP30, để yêu cầu chính phủ các nước tăng tốc hành động trước khủng hoảng khí hậu.

Người biểu tình tham gia hoạt động khí hậu bên ngoài COP30 tại thành phố Belem của Brazil (Ảnh: AP)

Người biểu tình tham gia hoạt động khí hậu bên ngoài COP30 tại thành phố Belem của Brazil (Ảnh: AP)

Các tuyến phố ở thành phố Belem, thủ phủ bang Para của Brazil trong vùng Amazon, vang lên tiếng hát của người bản địa, nhạc Brazil và khẩu hiệu đòi công lý môi trường khi hàng chục nghìn người xuống đường kêu gọi hành động khẩn cấp trước khủng hoảng khí hậu và thiên nhiên. Các nhà hoạt động từ nhiều quốc gia tụ hội tại đây để thúc giục các đoàn đàm phán tại COP30 nâng mức cam kết.

Cuộc tuần hành là cuộc biểu tình lớn đầu tiên bên lề hội nghị khí hậu kể từ COP26 tại Glasgow cách đây 4 năm. Sự kiện mang tên “Cuộc tuần hành vĩ đại của nhân dân” diễn ra khi hội nghị đi qua nửa chặng đường đàm phán và nối tiếp hai cuộc tuần hành do các nhóm bản địa vùng Tapajos tổ chức trước đó.

Giữa đám đông, nhiều người bản địa với mặt vẽ hoa văn và đội mũ lông chim hô vang khẩu hiệu dưới mô hình quả địa cầu bơm hơi. Raquel Wapichana, đi 9 giờ từ bang Roraima, cho biết cô tham gia để bảo vệ đất đai và sông ngòi của cộng đồng trước các mối đe dọa từ khai khoáng, nông nghiệp công nghiệp và xâm phạm đất đai.

Hàng nghìn người tuần hành tại thành phố Belem (Brazil) kêu gọi hành động vì khí hậu- Ảnh 1.

Người tham gia biểu tình trong cuộc tuần hành tại thành phố Belem (Ảnh: Jonathan Watts)

Một điểm nhấn là “đám tang cho nhiên liệu hóa thạch” với những người mặc đồ đen đi bên 2 con rối và 3 cỗ quan tài mang chữ “than”, “dầu” và “khí đốt”. Nữ diễn viên địa phương Krishna nói cô dùng nghệ thuật để kêu gọi chấm dứt phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch vì tương lai của con người.

Một khu vực khác mang khẩu hiệu phê phán chủ nghĩa tư bản và chỉ trích kế hoạch khai thác dầu ở Amazon. Tại đây, Maria Melia thuộc Phong trào Quilombola bang Maranhao cho biết cô phản đối dự án giao thông đường thủy hydrovia đi qua vùng đất của cộng đồng.

Một số người mang hình capybara để nhấn mạnh bảo vệ đa dạng sinh học, trong khi những khẩu hiệu khác yêu cầu các đoàn đàm phán về cả hệ sinh thái, không chỉ con người.

Ở cuối đoàn, 80 người mang mô hình con rắn dài 30 m. Các nghệ sĩ giải thích “cobra” vừa là loài vật linh thiêng của người bản địa Amazon vừa mang nghĩa “trả tiền đi”, nhằm kêu gọi tăng tài chính khí hậu cho các cộng đồng sống trong rừng.

Hội nghị COP30 còn 1 tuần làm việc và nhiều nội dung vẫn bế tắc, trong đó có tài chính khí hậu, thương mại, minh bạch và việc các kế hoạch khí hậu quốc gia hiện nay bị đánh giá là chưa đủ tham vọng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.