Đạo diễn Hải Đăng (áo đỏ) cùng các thành viên BGK theo dõi các thí sinh Đồ Rê Mí 2012 ở vòng sơ loại khu vực miền Bắc
Có thể nói Đồ Rê Mí năm thứ 6 đã có một sự thay đổi mang tính toàn diện, khi quyết định các thí sinh tham gia Đồ Rê Mí 2012 sẽ "hát sống" hoàn toàn trong các buổi biểu diễn của chương trình. Bên cạnh đó, Đồ Rê Mí 2012 còn thực hiện những tiêu chí mới khác như việc mỗi đêm thi chỉ chấm điểm 1 tiêu chí riêng biệt như khả năng hát mộc, khả năng biểu cảm khuôn mặt, khả năng sáng tạo khi trình diễn, khả năng phối hợp với vũ đạo, khả năng đồng cảm và biểu diễn cùng bạn nhỏ khó khăn - Những tiêu chí mà khi mới nghe qua thì những ca sỹ chuyên nghiệp như Khánh Linh hay Nam Khánh đã phải giật mình: “Là giám khảo Vòng loại Đồ Rê Mí những năm trước, biết các bé dù nhỏ mà rất giỏi, nhưng Nam Khánh vẫn thấy format thi năm nay khó quá. Thực sự tò mò với những vòng thi Bán kết năm nay”.
Tuy nhiên, theo đạo diễn Lại Bắc Hải Đăng, đạo diễn của Đồ Rê Mí 2012, những sự thay đổi nói trên chỉ nhằm làm mới chương trình với mong muốn mang lại cho khán giả một “món ăn” mới với cái tên cũ nhưng vẫn có một cái gì đó gọi là mới mẻ.
“Chúng tôi chấp nhận những phản hồi cho rằng có những điều luật quy định gây khó khăn cho ban giám khảo hoặc là không hợp lý, chúng tôi sẽ tiếp tục thay đổi ở vòng kế tiếp. Chính vì vậy, tôi không kỳ vọng là chương trình sẽ thành công hơn và hay hơn. Nhưng tôi có một niềm tin nho nhỏ thôi, nếu một chương trình khán giả đã xem quá lâu rồi, họ được thay đổi thì họ sẽ chú ý hơn. Và tôi tin là có thể mức độ thành công chưa biết thế nào nhưng mức độ khán giả quan tâm và chú ý sẽ hơn”, đạo diễn Lại Bắc Hải Đăng cho biết.
Show diễn Hát ru với phần biểu diễn đầy biểu cảm và xúc động của Lâm Nhật Tiến
Cũng theo đạo diễn Lại Bắc Hải Đăng, sự thay đổi ở Đồ Rê Mí 2012 không đơn thuần là việc để các thí sinh hát sống trong toàn bộ các buổi biểu diễn mà qua mỗi buổi biểu diễn, các thí sinh Đồ Rê Mí 2012 sẽ có dịp rèn luyện các kỹ năng của mình. “Qua show đầu tiên thì các bạn ấy hiểu rằng, các bạn phải hát hay đã. Đến show thứ 2 thì các bạn ấy hiểu là phải biểu cảm khuôn mặt tốt, show thứ 3 thì biết là mình phải biết tự trình diễn tốt… dần dần qua vòng 2 chúng tôi nhận thấy chưa bao giờ sự tiến bộ của các cháu lại rõ nét đến thế".
"Tôi không nói rằng các cháu năm nay tốt hơn năm ngoái, hay các năm trước nhưng mà các cháu năm nay có thể thấy rõ một điều là điểm xuất phát so với kết thúc vòng 2 của các cháu có sự chênh lệnh về trình độ rõ rệt. Chứng tỏ các tiêu chí đưa ra để rèn các cháu từng tiêu chí một rất thành công đối với các cháu. Còn với chương trình thì tôi chưa dám khẳng định”, đạo diễn Lại Bắc Hải Đăng tâm sự.
Bên cạnh đó, đạo diễn của Đồ Rê Mí 2012 cũng cho biết nếu như mọi năm Đồ Rê Mí thực hiện ghi hình dài ngày thì ở năm nay việc chương trình cố gắng tạo ra tính thực tế tối đa cho các thí sinh nhí, khi để các bé tập luyện từng chương trình rồi mới ghi hình.
“Việc này, chỉ năm nay mới thực hiện được với lý do là chúng ta có trường quay mới và Lãnh đạo Đài THVN quyết định ưu tiên cho Đồ Rê Mí toàn quyền sử dụng trường quay S14 để các cháu tập luyện và ghi hình. Sự tạo điều kiện của lãnh đạo Đài THVN đã giúp cho Đồ Rê Mí có được tính thực tế cao hơn. Cá nhân tôi làm đạo diễn quan sát thấy các cháu có sự tiến bộ rõ rệt từng chương trình một, nó rất khác với việc các cháu tập hàng loạt. Ví dụ như có điều gì đó không hay sẽ dẫn đến việc không hay hàng loạt, còn bây giờ các cháu rút kinh nghiệm từng chương trình một, nghe BGK nhận xét thế là rút kinh nghiệm dần…”, đạo diễn Lại Bắc Hải Đăng cho biết...
Bài liên quan
VIDEO: Thí sinh khóc, giám khảo khóc, khán giả… cũng khóc ở Đồ Rê Mí
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.