Trụ sở Tòa án Hình sự Quốc tế tại La Hay, Hà Lan (Ảnh: ICC/UN)
Việc Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) bác bỏ yêu cầu của Israel nhằm ngăn chặn điều tra tội ác chiến tranh ở Gaza đã giáng một đòn mạnh vào nỗ lực của Tel Aviv nhằm làm chệch hướng vụ kiện.
Trong phán quyết được đưa ra hôm 15/12, các thẩm phán Tòa phúc thẩm của ICC đã từ chối đảo ngược phán quyết của tòa án cấp dưới. Theo đó, Tòa phúc thẩm cho phép công tố viên ICC điều tra các tội ác bị cáo buộc trong cuộc chiến của Israel ở Gaza, sau cuộc tấn công của Hamas vào miền Nam Israel trong ngày 7/10/2023. Quyết định này mở đường cho việc tiếp tục cuộc điều tra của ICC.
Trước đó, vào tháng 11/2024, ICC đã ban hành lệnh bắt giữ đối với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Yoav Gallant với cáo buộc phạm tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người. ICC cũng đã ban hành lệnh bắt giữ đối với lãnh đạo Hamas Ibrahim al-Masri, nhưng sau đó đã rút lại lệnh này sau khi có những báo cáo đáng tin cậy về cái chết của ông ta.

Tìm kiếm thi thể trong một tòa nhà bị sập sau cuộc không kích của Israel, ở thành phố Gaza, ngày 15/12/2025 (Ảnh: AP)
Israel không công nhận thẩm quyền của ICC - tòa án quốc tế có trụ sở tại La Hay, Hà Lan - và đã nhiều lần phủ nhận việc phạm tội ác chiến tranh ở Gaza.
Vụ kháng cáo tập trung vào việc liệu công tố viên Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) có cần phải ban hành thông báo mới cho Israel trước khi điều tra các sự kiện diễn ra sau ngày 7/10/2023 hay không. Israel lập luận rằng cuộc tấn công vào Gaza sau ngày 7/10/2023 cấu thành một tình huống mới - được kích hoạt bởi các đơn khiếu nại bổ sung do 7 quốc gia khác đệ trình lên tòa án kể từ tháng 11/2023, bao gồm Nam Phi, Chile và Mexico.
Các thẩm phán đã bác bỏ lập luận đó, phán quyết rằng thông báo ban đầu được ban hành vào năm 2021 đã bao gồm các sự kiện sau đó. Vào thời điểm này, ICC chính thức mở cuộc điều tra về các tội ác của Israel bị cáo buộc ở vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng.
Phán quyết được đưa ra trong bối cảnh chiến dịch tấn công của Israel vào Gaza tiếp tục gây ra thiệt hại nặng nề. Kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực vào ngày 11/10/ 2025, ít nhất 391 người Palestine đã thiệt mạng,1.063 người bị thương và 632 thi thể đã được tìm thấy - theo Bộ Y tế Gaza.
Từ ngày 7/10/2023, ít nhất 70.663 người Palestine đã thiệt mạng và 171.139 người bị thương.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.