Khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở Pidie Jaya, tỉnh Aceh, Indonesia (Ảnh: AP)
Theo số liệu mới nhất của Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Indonesia, thảm họa lũ lụt và lở đất đã khiến 836 người thiệt mạng, 547 người mất tích và hơn 800.000 người phải rời bỏ nhà cửa, trong đó chủ yếu tại tỉnh Aceh trên đảo Sumatra.
Nhiều tuyến đường và cầu bị cuốn trôi khiến lực lượng cứu hộ khó tiếp cận các ngôi làng hẻo lánh trên đảo Sumatra. Người dân phải sơ tán và tạm trú tại các điểm cứu hộ, nơi họ bắt đầu nhận được mì ăn liền và thực phẩm dự trữ, nhưng lượng hàng cứu trợ vẫn rất hạn chế. Chính phủ Indonesia đang điều thêm máy móc hạng nặng để mở đường và khôi phục giao thông tới các khu vực bị cô lập.
Hiện mưa lớn đang diễn ra ở Banda Aceh, thủ phủ của tỉnh Aceh, Indonesia. Cơ quan Khí tượng Indonesia cảnh báo tỉnh Aceh có thể tiếp tục hứng chịu mưa rất lớn đến hết ngày 6/12. Trong khi đó, các tỉnh Bắc Sumatra và Tây Sumatra cũng nằm trong vùng nguy cơ cao.

Người phụ nữ đứng trong ngôi nhà bị ngập lụt của mình ở Pidie Jaya, tỉnh Aceh, Indonesia (Ảnh: AP)
Tại Banda Aceh - thủ phủ của tỉnh Aceh, nỗi sợ hãi quay lại với nhiều người dân khi họ không biết sẽ phải sơ tán thế nào.
Ở nhiều nơi, nước vẫn chưa rút, một số vùng thậm chí bị cô lập hoàn toàn. Tổ chức Cứu trợ Hồi giáo Indonesia mô tả tình hình “rất nghiêm trọng và đau lòng”. Việc tiếp cận cứu trợ diễn ra vô cùng khó khăn do ngập lụt, mất điện và tín hiệu liên lạc chập chờn.
Mùa mưa vốn là nguồn sống của hàng triệu nông dân. Tuy nhiên, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan đang trở nên thất thường, khó lường và chết chóc hơn bao giờ hết.

Quân đội chuẩn bị hàng cứu trợ để phân phát đến các khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt bằng trực thăng, tại căn cứ không quân Sultan Iskandar Muda ở Aceh Besar, Indonesia (Ảnh: AP)
Tại Indonesia, tình trạng phá rừng được xem là nguyên nhân làm trầm trọng thêm tình trạng lũ lụt và sạt lở. Quốc gia này liên tục mất rừng do khai khoáng, mở rộng đồn điền và cháy rừng trong suốt nhiều thập kỷ.
Trước đó, vào ngày 4/12, chính phủ nước này đã đẩy mạnh các biện pháp ứng phó khẩn cấp với thảm họa lũ lụt và sạt lở đất nghiêm trọng tại khu vực Sumatra. Các biện pháp bao gồm cấp thêm ngân sách, huy động không quân thả hàng cứu trợ và thành lập tổ công tác đặc biệt để điều tra dấu hiệu vi phạm lâm luật.
Ngày 3/12, Chính phủ Indonesia tuyên bố thu hồi giấy phép môi trường của nhiều công ty bị tình nghi có vai trò trong việc làm trầm trọng thêm thảm họa và mở cuộc điều tra. Bộ trưởng Bộ Môi trường Indonesia - ông Hanif Faisol Nurofiq - khẳng định nếu bị phát hiện có hoạt động phá rừng, đốt rừng hoặc khai thác trái phép góp phần gây ra thảm họa, doanh nghiệp có thể đối mặt với truy cứu hình sự.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.