(Ảnh: AP)
Hiện các đội cứu hộ vẫn đang chạy đua để tiếp cận những người sống sót bị cô lập bởi thảm họa lũ lụt, trong khi hàng trăm người vẫn mất tích trên khắp khu vực.
Con số trên 1.500 người chết vì lũ lụt được đưa ra khi các nhà khí tượng học cảnh báo mưa lớn sẽ tiếp tục diễn ra trên khắp các tỉnh Bắc Sumatra, Tây Sumatra và Aceh (Indonesia) trong những ngày tới. Cảnh báo làm dấy lên lo ngại về sự tàn phá hơn nữa ở những khu vực vốn đã phải hứng chịu lũ lụt chết người.
Thảm kịch càng trở nên trầm trọng hơn bởi nạn phá rừng kéo dài hàng thập kỷ do phát triển thiếu kiểm soát, khai thác mỏ và lấy đất rừng làm các đồn điền dầu cọ. Thực trạng này có thể làm trầm trọng thêm hậu quả tàn phá do lũ lụt. Người dân Indonesia ngày càng kêu gọi chính phủ hành động.

(Ảnh: AP)
Chính quyền Indonesia cho biết 836 người được xác nhận đã tử vong do lũ lụt, lở đất ở nước này. Trong khi đó, 479 người đã thiệt mạng do lũ lụt ở Sri Lanka và 185 người ở Thái Lan, cùng với 3 người ở Malaysia.
Chính quyền cho biết 836 người được xác nhận đã tử vong ở Indonesia, 479 người ở Sri Lanka và 185 người ở Thái Lan, cùng với 3 người ở Malaysia. Nhiều ngôi làng ở Indonesia và Sri Lanka vẫn bị chôn vùi dưới bùn đất và đống đổ nát, với 859 người vẫn mất tích ở cả hai quốc gia.
Hàng nghìn người đang phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực và nước sạch nghiêm trọng ở những khu vực bị cô lập. Lũ lụt và lở đất đã cuốn trôi đường sá, cầu cống và làm gián đoạn hệ thống viễn thông, khiến nhiều cộng đồng không thể tiếp cận.

(Ảnh: AP)
Tổ chức môi trường hàng đầu Indonesia WALHI cho biết nạn phá rừng kéo dài hàng thập kỷ đã bóc đi những lớp bảo vệ tự nhiên hấp thụ nước mưa và ổn định đất. Hơn 240.000 ha rừng nguyên sinh đã bị mất chỉ riêng trong năm 2024, khiến các lưu vực sông nhỏ của Sumatra bị đe dọa nghiêm trọng.
Một nhóm môi trường khác - Global Forest Watch - cho biết các tỉnh Aceh, Bắc Sumatra và Tây Sumatra đã mất 19.600 km² rừng kể từ năm 2000.
Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto đã cam kết cải cách chính sách sau khi đến thăm các khu vực bị lũ lụt vào ngày 1/12. Ông nói: "Chúng ta phải thực sự ngăn chặn nạn phá rừng và phá hủy rừng. Bảo vệ rừng là điều tối quan trọng".
Trong khi đó, các nhà lập pháp Indonesia kêu gọi thu hồi giấy phép của các công ty sử dụng đất rừng để phục vụ các dự án khai thác vàng và năng lượng, làm trầm trọng thêm thảm họa.
Bình luận (0)