Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei trong cuộc họp báo hàng tuần tại thủ đô Tehran hôm 10/2 (Ảnh: AFP)
Iran ngày 25/2 bác bỏ sức ép từ Tổng thống Mỹ Donald Trump trước cuộc đàm phán tại Geneva, Thụy Sĩ, về chương trình hạt nhân của Tehran. Hai quan chức Iran cáo buộc ông Trump đưa ra “những lời nói dối”, song đồng thời cho rằng đàm phán có thể đạt kết quả thông qua “ngoại giao danh dự”.
Các phát biểu được đưa ra trước vòng đàm phán dự kiến diễn ra ngày 26/2, trong bối cảnh Mỹ triển khai lực lượng máy bay và tàu chiến quy mô lớn tới Trung Đông. Nếu đàm phán thất bại, ông Trump nhiều lần cảnh báo có thể tấn công Iran - kịch bản khiến nhiều nước trong khu vực lo ngại nguy cơ bùng phát xung đột mới.
Trong Thông điệp Liên bang tối 24/2 tại Washington, ông Trump cho rằng Iran đã phát triển tên lửa có thể đe dọa châu Âu và các căn cứ của Mỹ ở nước ngoài, đồng thời đang hướng tới năng lực vươn tới lãnh thổ Mỹ. Ông cáo buộc Tehran tái khởi động chương trình vũ khí.
Trước đó, ảnh vệ tinh do Planet Labs chụp và được hãng AP phân tích cho thấy các tàu chiến Mỹ thường neo tại Bahrain - nơi đặt Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ - đã rời cảng. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ từ chối bình luận về động thái này.
Đáp lại, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei cáo buộc chính quyền Mỹ tiến hành chiến dịch “thông tin sai lệch”, cho rằng các tuyên bố về chương trình hạt nhân, tên lửa và số người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình là “sự lặp lại của những lời nói dối”.
Iran khẳng định chương trình hạt nhân của nước này phục vụ mục đích hòa bình. Trước cuộc tấn công của Mỹ hồi tháng 6, Iran đã làm giàu uranium lên mức 60%, theo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA - cơ quan giám sát hạt nhân của Liên hợp quốc), thấp hơn ngưỡng 90% cần thiết để chế tạo vũ khí hạt nhân.
Iran và Mỹ dự kiến tiến hành vòng đàm phán thứ 3 dưới sự trung gian của Oman - quốc gia thường đóng vai trò cầu nối giữa Tehran và phương Tây. Phái đoàn Iran do Ngoại trưởng Abbas Araghchi dẫn đầu, trong khi phía Mỹ do Đặc phái viên Trung Đông Steve Witkoff phụ trách.
Giới quan sát cho rằng nếu đàm phán đổ vỡ, nguy cơ leo thang xung đột có thể gia tăng và tác động tới an ninh khu vực cũng như thị trường năng lượng.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.