Tổng thống Trump nêu khả năng tấn công Iran trong Thông điệp Liên bang

Mạnh Dương (Theo Reuters)

25/02/2026 20:47 GMT+7

VTV.vn - Trong Thông điệp Liên bang ngày 24/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói sẽ không để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân và để ngỏ khả năng hành động quân sự.

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford cập cảng Souda Bay trên đảo Crete, Hy Lạp, ngày 23/2/2026 (Ảnh: Reuters)

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford cập cảng Souda Bay trên đảo Crete, Hy Lạp, ngày 23/2/2026 (Ảnh: Reuters)

Phát biểu trước Quốc hội Mỹ ngày 24/2, Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẽ không cho phép Iran - quốc gia mà ông gọi là “nhà tài trợ khủng bố lớn nhất thế giới” - sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời đề cập khả năng hành động quân sự nếu cần thiết.

Trong bài phát biểu kéo dài gần 2 giờ, ông Trump cáo buộc Tehran hỗ trợ các nhóm vũ trang, đàn áp người biểu tình và tái khởi động chương trình hạt nhân cũng như phát triển tên lửa có thể vươn tới Mỹ. Ông cho rằng Iran đứng sau các vụ đánh bom bên đường khiến binh sĩ và dân thường Mỹ thiệt mạng.

“Iran và các lực lượng ủy nhiệm chỉ gieo rắc khủng bố, chết chóc và hận thù”, ông Trump nói trước phiên họp chung của Thượng viện và Hạ viện Mỹ.

Truyền thông nhà nước Iran cho rằng Tehran đang phát triển tên lửa có thể vươn tới Bắc Mỹ. Tuy nhiên, Iran khẳng định chương trình hạt nhân của nước này phục vụ mục đích năng lượng dân sự.

Tổng thống Trump nêu khả năng tấn công Iran trong Thông điệp Liên bang- Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu Thông điệp Liên bang tại Điện Capitol ở Washington D.C., ngày 24/2/2026 (Ảnh: Reuters)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei ngày 25/2 bác bỏ các cáo buộc của Mỹ, cho rằng những tuyên bố về chương trình hạt nhân, tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và số người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình là “những lời dối trá”.

Trước bài phát biểu, Ngoại trưởng Marco Rubio đã báo cáo kín về vấn đề Iran cho nhóm lãnh đạo Quốc hội Mỹ, còn gọi là “Gang of Eight” - gồm lãnh đạo hai viện và các ủy ban tình báo.

Lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer kêu gọi chính quyền công khai mọi kế hoạch liên quan đến Iran, cảnh báo các hoạt động quân sự bí mật có thể dẫn đến xung đột kéo dài.

Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy người dân Mỹ thận trọng với các can dự quân sự ở nước ngoài. Khảo sát Reuters/Ipsos tháng 1 cho thấy 69% người Mỹ cho rằng quân đội chỉ nên được sử dụng khi đối mặt với mối đe dọa trực tiếp và sắp xảy ra, trong khi 18% không đồng ý.

Ông Trump từng ra lệnh tấn công các mục tiêu tại Iran năm 2025 và tuyên bố các cơ sở hạt nhân của nước này đã bị “xóa sổ”. Gần đây, các trợ lý của ông cho rằng Iran đang tiến gần tới khả năng chế tạo bom hạt nhân.

Tuy nhiên, trong bài phát biểu, ông Trump cũng nhấn mạnh ưu tiên hòa bình. “Với tư cách Tổng thống, tôi sẽ tìm kiếm hòa bình ở bất cứ nơi nào có thể, nhưng sẽ không ngần ngại đối đầu với các mối đe dọa đối với nước Mỹ khi cần thiết”, ông nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.