Iran cảnh báo mở rộng đáp trả nếu Mỹ vượt “lằn ranh đỏ”

VTV.vn - Iran cảnh báo sẽ mở rộng phạm vi đáp trả vượt Trung Đông nếu Mỹ vượt “lằn ranh đỏ”, trong bối cảnh căng thẳng khu vực tiếp tục leo thang.

Hiện trường vụ không kích ở Tehran, Iran, ngày 7/4/2026. (Ảnh: AP/Francisco Seco)

Hiện trường vụ không kích ở Tehran, Iran, ngày 7/4/2026. (Ảnh: AP/Francisco Seco)

Ngày 7/4, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố sẽ mở rộng phạm vi đáp trả vượt ra ngoài Trung Đông và tấn công hạ tầng năng lượng nếu Mỹ vượt qua “lằn ranh đỏ”. Căng thẳng khu vực đang gia tăng nhanh chóng với nguy cơ lan rộng.

Trong tuyên bố phát trên truyền hình nhà nước Iran và thông cáo đăng trên trang Sepah News, IRGC nhấn mạnh nếu “quân đội Mỹ vượt lằn ranh đỏ”, phản ứng của Tehran sẽ “không chỉ giới hạn trong khu vực”. Lực lượng này khẳng định sẽ không ngần ngại trả đũa các hành động tấn công nhằm vào cơ sở dân sự, đồng thời cảnh báo có thể nhắm vào các cơ sở hạ tầng nhằm “tước bỏ nguồn dầu và khí đốt của Mỹ và các đồng minh trong nhiều năm”.

IRGC cũng cho rằng các nước đối tác của Mỹ trong khu vực có thể trở thành mục tiêu. Theo lực lượng này, Iran trước đây đã “kiềm chế đáng kể”, nhưng hiện “mọi hạn chế trong lựa chọn mục tiêu đáp trả đã được dỡ bỏ”.

Tuyên bố của Tehran được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt thời hạn yêu cầu Iran mở lại eo biển Hormuz vào 20h00 ngày 7/4 theo giờ miền Đông, đồng thời cảnh báo sẽ tiến hành hành động quân sự nhằm vào các cơ sở hạ tầng trọng yếu của Iran như nhà máy điện và cầu đường.

Iran cảnh báo mở rộng đáp trả nếu Mỹ vượt “lằn ranh đỏ”- Ảnh 1.

Giáo đường tại Tehran bị phá hủy hoàn toàn sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel rạng sáng 7/4/2026, theo truyền thông Iran. (Ảnh: AFP)

Trước đó, Iran đã bác đề xuất ngừng bắn 45 ngày do các nước trung gian gồm Pakistan, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ thúc đẩy, dù bày tỏ mong muốn đạt được một giải pháp chấm dứt xung đột mang tính bền vững. Về phía Mỹ, ngày 6/4, Tổng thống Trump đánh giá đề xuất này là một “bước tiến rất quan trọng” nhưng “chưa đủ tốt” để phê chuẩn.

Cùng ngày 7/4, Qatar cảnh báo Trung Đông đang tiến gần tới ngưỡng leo thang “không thể kiểm soát”, đồng thời kêu gọi các bên khẩn trương tìm giải pháp nhằm tránh để tình hình vượt ngoài tầm kiểm soát.

Trên thực địa, căng thẳng tiếp tục gia tăng khi các cuộc tấn công mở rộng vào các mục tiêu năng lượng chiến lược. Một cuộc không kích của Mỹ và Israel đã đánh trúng cầu đường sắt tại thành phố Kashan, miền Trung Iran, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng. Vụ việc xảy ra chỉ vài giờ sau khi Israel cảnh báo người dân Iran tránh xa các tuyến đường sắt.

Trong khi đó, truyền thông Iran ngày 7/4 đưa tin nhiều vụ nổ đã xảy ra trên đảo Kharg, trung tâm xuất khẩu dầu mỏ quan trọng ngoài khơi Vịnh Persian.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.