Hiện trường vụ tấn công phá hủy một phần giáo đường Khorasaniha và các khu dân cư ở Tehran, Iran, ngày 7/4/2026. (Ảnh: AP)
Ngày 7/4, chiến sự Iran - bước sang ngày 39 - tiếp tục leo thang. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ “phá hủy hoàn toàn” hạ tầng quan trọng của Iran nếu eo biển Hormuz không được mở lại trước hạn chót mà ông đưa ra là 20h ngày 7/4 (giờ Mỹ). Ông Trump cho rằng phản hồi của Tehran với đề xuất ngừng bắn là “đáng chú ý” nhưng “chưa đủ”.
Phía Iran bác bỏ các cảnh báo này, gọi đó là “ảo tưởng” và cho rằng không thể che giấu “sự thất bại” của Mỹ trong khu vực.
Các cuộc tấn công giữa Mỹ - Israel và Iran tiếp tục gia tăng. Israel cho biết đã không kích 3 sân bay tại Tehran, đồng thời tấn công tổ hợp hóa dầu lớn nhất của Iran phục vụ mỏ khí South Pars.
Người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cảnh báo các cuộc tấn công gần nhà máy điện hạt nhân Bushehr gây “nguy cơ thực sự đối với an toàn hạt nhân” và cần chấm dứt.
Iran cho biết một cuộc không kích của Israel vào rạng sáng ngày 6/4 đã khiến lãnh đạo tình báo của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) thiệt mạng. Hai cơ sở sản xuất điện phục vụ mỏ South Pars cũng bị tấn công, được Tehran xem là dấu hiệu leo thang nghiêm trọng.
Về ngoại giao, Mỹ đưa ra "tối hậu thư" yêu cầu Iran mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz trước tối thứ Ba, nếu không sẽ phá hủy các nhà máy điện và cầu. Iran bác bỏ đề xuất ngừng bắn tạm thời, cho rằng điều này chỉ tạo cơ hội để Mỹ và Israel tiếp tục tấn công.

Người dân trú ẩn trong hầm tránh bom khi còi báo động cảnh báo tên lửa Iran tại Ramat Gan, Israel, ngày 7/4/2026. (Ảnh: AP)
Tehran đồng thời đưa ra đề xuất 10 điểm, kêu gọi chấm dứt hoàn toàn chiến sự, dỡ bỏ trừng phạt và thiết lập trật tự mới tại eo biển Hormuz.
Tại khu vực Vùng Vịnh, một máy bay không người lái của Iran được cho là đã tấn công căn cứ Ali al-Salem tại Kuwait khiến 15 binh sĩ Mỹ bị thương. Saudi Arabia cho biết đã đánh chặn ít nhất 18 UAV, đồng thời trước đó chặn 7 tên lửa đạn đạo. UAE cũng thông báo đánh chặn tên lửa và UAV từ Iran.
Tại Bahrain, cây cầu King Fahd nối nước này với Saudi Arabia đã tạm đóng cửa do lo ngại các cuộc tấn công.
Tại Mỹ, Tổng thống Donald Trump và các quan chức cấp cao ngày 6/4 đã tổ chức họp báo công bố chiến dịch giải cứu 2 phi công sau khi máy bay bị bắn rơi tại Iran, với sự tham gia của hơn 170 máy bay và hàng trăm binh sĩ. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cũng cho biết đã tấn công hơn 13.000 mục tiêu tại Iran.

Hiện trường vụ tấn công phá hủy một phần giáo đường Khorasaniha và các khu dân cư ở Tehran, Iran, ngày 7/4/2026. (Ảnh: AP)
Tại Israel, một cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran vào thành phố cảng Haifa khiến ít nhất 4 người thiệt mạng.
Giao tranh cũng lan sang Lebanon và Iraq. Tại Lebanon, các cuộc không kích của Israel khiến 5 người thiệt mạng, nhiều người bị thương và hơn 1,1 triệu người phải sơ tán. Tại Iraq, một UAV được cho là từ Iran đã khiến 2 người thiệt mạng tại khu vực người Kurd.
Bình luận (0)