Iran: Không có "tiến triển đáng kể" trong đàm phán với Mỹ

VTV.vn - Ngoại trưởng Iran hôm 3/6 cho biết các cuộc đàm phán với Mỹ nhằm chấm dứt chiến tranh đã "không đạt được tiến triển đáng kể".

Khói bốc lên từ một cuộc không kích của Israel nhằm vào làng Qlaileh, thành phố cảng Tyre, miền Nam Lebanon, ngày 2/6/2026 (Ảnh: AP)

Khói bốc lên từ một cuộc không kích của Israel nhằm vào làng Qlaileh, thành phố cảng Tyre, miền Nam Lebanon, ngày 2/6/2026 (Ảnh: AP)

Tuyên bố của Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi được đưa ra sau khi các cuộc tấn công mới của Mỹ và Iran đang làm căng thẳng thỏa thuận ngừng bắn mong manh. Bên cạnh đó, giới chức Kuwait cho biết cuộc tấn công UAV mới nhất của Iran vào sân bay quốc tế Kuwait đã khiến một người thiệt mạng và 63 người bị thương.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng các cuộc đàm phán có thể đạt được bước đột phá vào cuối tuần này. Theo đó, trái ngược với những nhận xét ảm đạm của Iran, Tổng thống Trump đã đưa ra những lời lẽ lạc quan, khi ông nói với các phóng viên tại Nhà Trắng rằng các cuộc đàm phán với Iran có thể mang lại kết quả "vào cuối tuần".

Ông Trump nói rằng ông muốn tách biệt các cuộc đàm phán về xung đột giữa Israel và Hezbollah do Iran hậu thuẫn ở Lebanon với các cuộc đàm phán về chiến tranh giữa Mỹ và Iran, mặc dù Tehran khẳng định hai vấn đề này có liên quan đến nhau.

"Tôi muốn tách biệt chúng, tôi muốn có những cuộc đàm phán tách bạch, bởi vì chúng thực sự là những vấn đề riêng biệt" - ông Trump nói.

Theo Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, kho dự trữ uranium làm giàu cao của Iran là trọng tâm của các cuộc thảo luận với Tehran. Ông bày tỏ hy vọng rằng vòng đàm phán mới nhất giữa Israel và Lebanon tại Washington sẽ đưa ra một lộ trình an ninh hiệu quả.

Iran: Không có "tiến triển đáng kể" trong đàm phán với Mỹ - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi (Ảnh: Getty/Xinhua)

Để bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào có hiệu lực, Washington khẳng định Tehran phải giao nộp uranium làm giàu gần cấp độ vũ khí, đồng ý hạn chế các hoạt động hạt nhân và mở lại eo biển Hormuz - tuyến hàng hải quan trọng tại Vùng Vịnh.

Ngoại trưởng Iran Araghchi cho hay các kênh liên lạc với Mỹ vẫn mở, nhưng cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công nào của Israel vào thủ đô Beirut của Lebanon - như một phần trong chiến dịch chống lại Hezbollah - sẽ dẫn đến xung đột tái diễn toàn diện.

Hãng thông tấn Tasnim dẫn lời ông Araghchi nói với đài truyền hình Al Mayadeen của Lebanon: "Việc liên lạc với phía Mỹ không bị gián đoạn. Và các thông điệp về sự cần thiết phải ngừng hành động gây hấn chống lại Beirut đã được trao đổi. Tuy nhiên, chưa có tiến triển cụ thể nào trong quá trình đàm phán".

Ngoại trưởng Araghchi nói thêm: "Bất kỳ cuộc tấn công nào vào Beirut sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng và dẫn đến việc chiến tranh toàn diện leo thang. Lực lượng vũ trang của chúng tôi sẵn sàng tấn công Israel nếu họ tấn công Beirut".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.