Iran loại trừ khả năng đàm phán trực tiếp với Mỹ

VTV.vn - Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã đến Pakistan vào tối 24/4, trước thềm vòng đàm phán hòa bình thứ hai với Mỹ nhằm nỗ lực khôi phục sự ổn định trong khu vực.

Ngoại trưởng Pakistan chào đón Ngoại trưởng Iran tại Islamabad, ngày 24/4/2026 (Ảnh: Bộ Ngoại giao Iran/Anadolu/Getty Images)

Ngoại trưởng Pakistan chào đón Ngoại trưởng Iran tại Islamabad, ngày 24/4/2026 (Ảnh: Bộ Ngoại giao Iran/Anadolu/Getty Images)

Tuy nhiên, ngay sau khi Ngoại trưởng Araghchi đến Pakistan, Bộ Ngoại giao Iran đã loại trừ khả năng đàm phán trực tiếp với Mỹ. Bộ này tuyên bố rõ rằng cuộc đàm phán Mỹ - Iran sẽ diễn ra gián tiếp, và các thông điệp sẽ được chuyển tiếp cho bên còn lại thông qua sự trung gian của Pakistan.

Ông Araghchi đã có cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar và Tổng Tư lệnh quân đội Pakistan - Thống soái Asim Munir vào tối 24/4. Sáng 25/4, ông đã thảo luận với Thống soái Munir và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pakistan Mohsin Naqv.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner dự kiến đến Pakistan trong ngày 25/4. Phó Tổng thống Mỹ JD Vance không tham gia phái đoàn và sẽ trong trạng thái "sẵn sàng trong trường hợp sự hiện diện của ông là cần thiết" - Nhà Trắng cho biết.

Iran loại trừ khả năng đàm phán trực tiếp với Mỹ - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Iran Araghchi (trái) hội đàm với Tư lệnh Quân đội Pakistan, Thống soái Asim Munir tại Islamabad, Pakistan, ngày 25/4/2026 (Ảnh: AP)

Vòng đàm phán Mỹ - Iran đầu tiên đã diễn ra tại Pakistan vào đầu tháng 4 này, nhưng cả hai bên đều không đạt được thỏa thuận. Trước đó, Iran ban đầu không muốn cử phái đoàn đến Islamabad cho vòng đàm phán thứ hai.

Sáng 25/4, thủ đô Islamabad gần như bị phong tỏa hoàn toàn, với binh lính và cảnh sát được điều động canh gác tại những giao lộ trọng điểm, trên mái nhà nhìn xuống các tuyến đường chính, và trực thăng bay lượn trên không. Các trạm kiểm soát, đường sá bị phong tỏa và những tuyến đường thay thế được thiết lập trên khắp thành phố, đặc biệt là gần khu vực "vùng đỏ" bao quanh địa điểm đàm phán.

Mỹ đã gia hạn vô thời hạn lệnh ngừng bắn vào đầu tuần này, kỳ vọng đạt được một đề xuất "thống nhất" từ Tehran trong khi vẫn duy trì lệnh phong tỏa các cảng của Iran. Tình trạng bế tắc xung quanh eo biển Hormuz đã làm rung chuyển thị trường toàn cầu, đẩy giá dầu tăng vọt. Trong khi đó, Tổng thống Trump nói rõ rằng không có mốc thời gian cụ thể nào để chấm dứt chiến tranh.

Iran loại trừ khả năng đàm phán trực tiếp với Mỹ - Ảnh 2.Ngoại trưởng Iran lên đường đến Pakistan, nêu trọng tâm mới trong đàm phán với Mỹ

VTV.vn - Ngoại trưởng Iran hôm 24/4 đã lên đường đến Pakistan, nơi các quan chức đang nỗ lực thuyết phục Mỹ và Iran triệu tập vòng đàm phán ngừng bắn thứ hai.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.